MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • M.U và 6 năm gian nan tìm người thay thế Cristiano Ronaldo

    10:54 Thứ ba 28/07/2015

    HLV Van Gaal muốn đưa một cầu thủ đẳng cấp về M.U, nhưng CLB chưa tìm được ngôi sao xứng đáng khoác áo số 7 từ khi Cristiano Ronaldo rời sân Old Trafford.

    HLV Louis van Gaal muốn đưa một cầu thủ đẳng cấp về M.U, nhưng CLB chưa tìm được ngôi sao xứng đáng khoác áo số 7 huyền thoại từ khi Cristiano Ronaldo rời sân Old Trafford.

    M.U và 6 năm gian nan tìm người thay thế Cristiano Ronaldo
    Angel di Maria chịu áp lực khi kế thừa áo đấu huyền thoại. Anh nhiều khả năng chia tay M.U sau một mùa giải. Ảnh: Internet.

    “Tôi muốn mặc áo đấu số 7 và hy vọng đóng góp nhiều cho M.U như Cristiano Ronaldo đã làm khi anh ấy ở đây. Đội bóng muốn tôi mặc áo đấu này, và tôi sẵn sàng đón nhận vinh dự đó,” Angel di Maria phát biểu sau khi chuyển đến “Quỷ đỏ” từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh, trị giá 59,7 triệu bảng hè trước.

    Sau một mùa giải, tiền vệ kế thừa áo đấu số 7 huyền thoại ở M.U hiện không còn được đảm bảo tương lai ở CLB chủ sân Old Trafford. HLV Van Gaal cho biết: “Tôi hiện không rõ Angel di Maria ở đâu.” Còn truyền thông Anh và Pháp liên tục đưa tin, “số 7″ của M.U chuyển đến PSG hè này. HLV Blanc của PSG cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên với tuyên bố bản hợp đồng với Angel di Maria sắp được hoàn tất.

    Tuyển thủ người Argentina sẽ ra đi. Áp lực khoác áo số 7 thêm một lần nữa khiến M.U thất bại trong việc tìm kiếm ngôi sao thay thế Cristiano Ronaldo. Từ khi CR7 chuyển đến Real Madrid, tổng cộng 3 cầu thủ có vinh dự khoác trên người áo đấu huyền thoại, nhưng điểm chung là họ đều thất bại.

    Tháng 7/2009, Sir Alex Ferguson đưa Michael Owen về sân Old Trafford theo dạng cầu thủ tự do. Ông quyết định trao áo số 7 cho thần đồng một thời của bóng đá Anh. Sir Alex hy vọng Owen trở thành huyền thoại mới ở M.U. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao và không đóng góp nhiều cho đội chủ sân Old Trafford. Anh ghi 5 bàn cho M.U sau 31 trận ở Premier League.

    Cách đây 3 năm, Antonio Valencia được HLV Alex Ferguson trao áo số 7. Ông chờ đợi cậu học trò người Ecuador trở thành biểu tượng mới ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Tuy nhiên, áp lực quá lớn khi khoác trên người áo đấu huyền thoại khiến anh thi đấu không thành công. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Valencia cũng xin được trở lại với áo đấu số 25 mùa sau đó dưới sự dẫn dắt của David Moyes.

    M.U và 6 năm gian nan tìm người thay thế Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo là ngôi sao gần nhất chơi thành công khi khoác trên mình áo đấu số 7 của M.U. Ảnh: Internet.

    Thành công của những ngôi sao đã khoác áo số 7 như Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và Ronaldo trở thành sức ép quá lớn đối với những người đến sau. 6 năm qua, M.U mòn mỏi tìm cầu thủ thay thế CR7, nhưng không thành công dù đội bóng chi nhiều tiền ở mỗi kỳ chuyển nhượng.

    Hợp đồng với hãng sản xuất đồ thể thao Adidas có thời hạn 10 năm đem về cho “Quỷ đỏ” 750 triệu bảng. Từ mùa giải 2015 – 2016, M.U bỏ túi 75 triệu bảng mỗi năm từ nhà tài trợ này. Đội chủ sân Old Trafford không thiếu tiền để mua sắm, và các ông chủ sẵn sàng chịu chơi để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới, tuy nhiên, cuộc tìm kiếm chủ nhân của áo đấu số 7 chưa có hồi kết.

    HLV Louis van Gaal vẫn than phiền về việc M.U hiện không có những cầu thủ tạo ra ảnh hưởng thực sự đến lối chơi của đội bóng. “Ashley Young không phải là Neymar,” vị thuyền trưởng “Quỷ đỏ” đã nói như vậy trong chuyến tập huấn ở Mỹ. Ông hy vọng M.U sở hữu những ngôi sao có thể tạo sự đột biến và xoay chuyển tình thế trận đấu như Sergio Aguero của Man City hay Eden Hazard ở Chelsea.

    M.U sẽ có “cầu thủ bí mật” trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” hy vọng “Ronaldo mới” sẽ xuất hiện trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, gương mặt bí ẩn hiện chưa lộ diện khi HLV Van Gaal và Phó chủ tịch Ed Woodward từ chối tiết lộ thông tin về mục tiêu theo đuổi.

    Sau 6 năm từ ngày M.U bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid để thu về 80 triệu bảng, cuộc tìm kiếm số 7 mới của đội chủ sân Old Trafford sẽ còn tiếp tục.

    Đức Mạnh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...