MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Mourinho bị nghi ngờ về đẳng cấp huấn luyện

    22:43 Thứ năm 18/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Bình luận trên talkSPORT, chuyên gia thể thao Simon Jordan đã bày tỏ sự hoài nghi về cách huấn luyện của HLV Jose Mourinho sau khi ông bị sa thải bởi AS Roma vài ngày trước.

    Trước đó vào ngày 15/1, Mourinho đã chính thức bị Roma đuổi việc sau chuỗi thành tích yếu kém của đội chủ sân Olimpico tại Serie A mùa này. 

    Thất bại trước AC Milan tại vòng 20 mới đây là lần thứ 7 đoàn quân Mourinho trắng tay ở hạng đấu cao nhất Italia. Đội bóng thủ đô Rome hiện xếp thứ 9 trên BXH với 29 điểm, kém nhóm dự Champions League mùa sau 5 điểm. 

    Ban lãnh đạo Giallorossi hiện đã bổ nhiệm cựu tiền vệ Daniele De Rossi lên dẫn dắt đội bóng thay cho Người đặc biệt.

    Simon Jordan questions if Mourinho is still an elite boss after Roma sacking - Bóng Đá

     Mourinho bị Roma sa thải vài ngày trước. 

    Với việc bị Roma sa thải, Mourinho đã trải qua tổng cộng 4 lần bị mất việc chỉ sau gần 9 năm, điều này khiến chuyên gia Jordan hoài nghi về cách làm việc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. 

    “Tôi tin Mourinho vẫn là 1 HLV xuất sắc trong thời đại của mình khi ông ta đã giúp các CLB đoạt nhiều danh hiệu”, Jordan nói trên talkSPORT. “Nhưng hiện tại tôi không thấy ông ta còn phát triển trong tư duy chiến thuật, sẽ thật khó để Mourinho được 1 CLB lớn mời về dẫn dắt trong tương lai dù tôi rất ngưỡng mộ và thừa nhận tài năng của ông ấy”. 

    Về phần Mourinho, sau khi không còn dẫn dắt Roma, cựu HLV Tottenham Hotspur đang được nhiều CLB tại châu Âu cũng như giải Saudi Pro League săn đón nhưng đến thời điểm hiện tại, nhà cầm quân 60 tuổi chưa đưa ra bất kỳ quyết định về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

    Việt Tùng | 22:13 18/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...