Về mặt lý thuyết, tháng 1 không phải là nơi lý tưởng để thực hiện những vụ mua bán. HLV Mikel Arteta bàn về vấn đề này cách đây không lâu: "Hiện tại, nó (việc mua bán) rất khó khăn. Chúng tôi có thời gian thực sự ngắn ngủi".
"...Thị trường (chuyển nhượng) rất, rất khó khăn, thay đổi rất nhanh và nó cũng khá khó đoán - và bạn phải chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những cuộc gọi đúng (người)," Arteta nói thêm.
Những lo lắng của Arteta là rất thực tế và thậm chí cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger từng cho rằng UEFA nên loại bỏ kỳ chuyển nhượng này để tránh các cầu thủ bị phân tâm.
Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai, còn ở hiện tại, Arsenal sẽ có 4 tuần để củng cố lực lượng.
Họ đã chi gần 200 triệu bảng trong mùa hè, do đó sẽ không dễ để Pháo thủ tiếp tục bạo chi trong tháng 1.
Nhà báo David Ornstein tiết lộ điều này trong một phát biểu trên Five và nhận định hậu vệ trái là nơi Arteta cần bổ sung gấp, nhưng nó nhiều khả năng cũng chỉ là một thương vụ cho mượn.
Muốn vung tiền, BLĐ Arsenal cần thanh lý những người thừa trong đội hình. Aaron Ramsdale đã mất vị trí chính thức vào tay tân binh David Raya. Họ hoàn toàn có thể kiếm tiền từ Ramsdale, nhất là trong bối cảnh Ramsdale cần chơi bóng để được tham dự EURO 2024.
Hậu vệ Cedric Soares đang thu hút sự quan tâm từ Villarreal, Besiktas và Trabzonspor. Anh chỉ còn hợp đồng với Arsenal đến hè năm 2024. Họ sẽ cần thanh lý gấp cầu thủ người Bồ Đào Nha nếu không muốn mất trắng. Anh mới đá 65 phút ở mùa giải này và có lẽ không còn nằm trong kế hoạch của Arteta.
Ở hàng tiền vệ, Arsenal chắc chắn cần một kế hoạch mới. Mohamed Elneny, Thomas Partey và Jorginho đều ở ngưỡng 30, và họ cần một người chơi dài hạn bên cạnh Declan Rice.
Trong ngắn hạn, Elneny sẽ trở về châu Phi tham dự AFCON. Partey đang dưỡng thương và nếu bình phục Arsenal cũng sẽ mất anh vì lý do tương tự. Douglas Luiz và Martin Zubimendi là mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ ở khu vực giữa sân. Số tiền đầu tư cho mỗi thương vụ này không rẻ và Aston Villa lẫn Real Sociedad đều không sẵn sàng bán người vào giữa mùa giải.
Fabio Vieira sẽ trở lại sau chấn thương. Arteta có thể xem đây là "hợp đồng mới" và tạm thời có thêm một phương án ở giữa sân.
Sự bổ sung cấp thiết nhất mà NHM Arsenal trông đợi lúc này là vị trí trung phong. Ivan Toney và Dominic Solanke đều được họ liên hệ trong thời gian qua. Nếu họ kích hoạt bom tấn, Eddie Nketiah và Reiss Nelson có thể phải ra đi theo chiều ngược lại.
Chi ra số tiền khoảng 80 triệu bảng là điều không tưởng với Arsenal trong tháng 1, nếu Arteta không đẩy đi bớt những người thừa.