MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • "Mê hồn trận" tin đồn Alexis Sanchez: Đâu là sự thật?

    22:10 Thứ ba 18/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Báo chí Pháp có vẻ đang lên một kế hoạch chi tiết nhằm hỗ trợ Paris Saint-Germain chiêu mộ ngôi sao số 1 Arsenal, Alexis Sanchez.

    Sau France Football, L'Équipe - hai tờ báo thể thao hàng đầu của Pháp, đến lượt Yahoo Sport phiên bản Pháp (ngày hôm nay 18/04) đưa thông tin Paris Saint-Germain đang tràn trề cơ hội chiêu mộ Alexis Sanchez. Các nguồn tin của Yahoo Sport khẳng định, PSG đã đặt lên bàn đàm phán 55 triệu euro, số tiền mà họ cho Arsenal sẽ bị thuyết phục.

     - Bóng Đá

    Bàn thắng tuyệt đẹp của Sanchez vào lưới Middlesbrough

    Bình luận từ trang thể thao này nhấn mạnh, PSG đã chính thức gửi lời đề nghị tới ban lãnh đạo Arsenal. Một động thái cho thấy họ sẵn sàng làm tất cả để có thể chiêu mộ cầu thủ người Chile. Mesut Oezil cũng là một cái tên khác nằm trong tầm ngắm của nhà ĐKVĐ Ligue 1, nhưng chưa có lời đề nghị nào được đặt lên bàn.

    Trước đó 2 ngày, L'Équipe cũng đưa thông tin, cầu thủ người Chile Alexis Sanchez đã từ chối lời đề nghị gia hạn mới nhất từ ban lãnh đạo Arsenal. L'Équipe tiết lộ, Sanchez và người đại diện không hài lòng với các ưu đãi về mặt tài chính (lương bổng) mà Arsenal đưa ra. Cũng theo tờ báo này, chủ tịch PSG ông Nasser Al Khelaifi đã gặp người đại diện Sanchez . Các cuộc nói chuyện và đàm phán sẽ tiếp tục được tiến hành trong thời gian tới. PSG coi cầu thủ 28 tuổi là mục tiêu chiêu mộ số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.

    Trang SportWitness nhận định, các phương tiện truyền thông ở Pháp đang "tung hỏa mù" về thông tin PSG chiêu mộ ngôi sao của Arsenal. Động thái nhằm tạo lợi thế cho PSG trong việc chiêu mộ chân sút người Chile (hoặc được chính người đại diện của anh bắn tin). Sự quan tâm của PSG cho tiền đạo 28 tuổi chắc chắn là có thật, nhưng khoảng cách giữa "lời đề nghị chính thức" hay "các cuộc nói chuyện" với sự quan tâm là rất xa nhau.

    Thêm một vấn đề nữa, ban lãnh đạo PSG (mà cụ thể là chủ tịch PSG ông Nasser Al Khelaifi) có mối quan hệ khá tốt với Arsene Wenger, và họ sẽ chẳng dại gì làm HLV người Pháp phật ý (điều khiến thông tin gặp riêng người đại diện Sanchez của L'Équipe là khá phi lý). Dù Sanchez chỉ còn hơn 12 tháng trong hợp đồng nhưng phía PSG chỉ có thể thoải mái đàm phán với tiền đạo này khi mùa giải sang năm đã đi qua nửa chặng đường, theo đúng quy định.

     - Bóng Đá

    Hành động đẹp của Sanchez đêm qua

    Với các phương tiện truyền thông Chile, Sanchez lại tiến gần... Manchester City hơn là PSG. Tờ Cooperativa của Chile tuần trước đưa tin Alexis Sanchez sẽ gia nhập Manchester City. Theo tờ báo địa phương này, chính mối quan hệ tốt đẹp giữa Pep Guardiola và Sanchez sẽ khiến cầu thủ 28 tuổi quyết định đến sân Etihad, thay vì Chelsea hay Juventus. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha từng có 3 năm làm việc chung với Alexis Sanchez tại Barcelona. Cũng chính Guardiola là người đem anh về Barca từ Udinese vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011. Sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Man City sẵn sàng bỏ ra số tiền lên tới 50 triệu bảng, số tiền còn lớn hơn PSG.

    Với bàn thắng đêm qua vào lưới Middlesbrough, Sanchez đã có tổng cộng 23 bàn và 18 kiến tạo sau 42 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Cầu thủ vừa lọt top 6 cái tên hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này của PFA cũng đã ghi bàn vào lưới 19 đội bóng còn lại của giải đấu. Những thống kê vô cùng ấn tượng.

    Và nếu "thông tin Arsenal đề nghị 300.000 bảng/tuần là không đúng sự thật" - theo lời Arsene Wenger, đồng nghĩa với khả năng ra đi của Sanchez là hiển hiện. Arsenal gần như sẽ không thể tham dự Champions League mùa tới, đồng nghĩa với việc mất vị thế, mất khoản tiền lớn. Bán cho PSG - một CLB ngoại quốc với 46 triệu bảng (tương đương 55 triệu euro) thay vì Chelsea hay Man City sẽ là lựa chọn khả thi.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 22:09 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...