Từ chối danh hiệu để ở lại Naples
Khi Napoli mua về cầu thủ trẻ của Brescia Marek Hamsik, chính họ cũng không nghĩ rằng cầu thủ đó có thể là người đội trưởng huyền thoại của đội bóng sau này. Giờ đây, sau 1 thập kỉ cống hiến cho Napoli, Hamsik đang giúp đội bóng này tiến gần với ngôi vị cao nhất ở Serie A kể từ sau thời của Diego Maradona.
Từ một tài năng trẻ đến từ Slovakia, Hamsik dần trưởng thành và hoàn thiện các kĩ năng của mình. Rafa Benitez từng ca ngợi Hamsik như một tiền vệ xuất sắc hơn cả Gerrard. Thời gian gắn bó của Hamsik cũng là khoảng thời gian Napoli vươn lên sau hậu phá sản. Đội bóng thành Naples lần lượt vượt qua từng cột mốc, tham dự UEFA Cup, Champions League và giờ đây là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Serie A.
Dĩ nhiên ngôi sao sáng nhất trong đội bóng sẽ liên tục bị mời gọi. Hamsik đã nhận được nhiều lời mời thi đấu từ các đội bóng lớn của châu Âu như Real Madrid, M.U, Chelsea,… Nếu Hamsik nhận lời thì có lẽ anh đã giành được những danh hiệu cao quí, điều mà anh trong 10 năm qua không thể làm được với Napoli.
Việc Hamsik chấp nhận chiến đấu cùng Napoli đem lại sự bất ngờ cho không chỉ các đội bóng mà cả các cổ động viên. Bóng đá hiện đại đã bị chi phối quá nhiều bởi các danh hiệu và tiền bạc. Ví dụ cụ thể nhất có thể là cựu đồng đội của Hamsik ở mùa giải trước Higuain, người chấp nhận trở thành “kẻ phản bội” để từ bỏ Napoli chuyển sang Juventus.
Tượng đài không cần danh hiệu của Napoli
Bản hợp đồng mới của Hamsik kí với Napoli có thể giúp anh vươn tới các kỉ lục mới của Napoli. Trước mắt Hamsik là danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Napoli, đứng đầu hiện tại là Giuseppe Bruscolotti với 511 lần. Hamsik vừa kỉ niệm trận đấu thứ 400 cho Napoli ở mùa giải vừa qua và dự báo sẽ còn nhiều trận đấu nữa.
Diego Maradona từng được coi như một vị thánh khi biến Napoli từ một đội bóng nhỏ của Italia trở thành đội bóng vô địch Scudetto, UEFA Cup thập niên 80 của thế kỉ trước. Hamsik có thể sẽ không giành được Scudetto, vì sức mạnh của Juve cũng như thực lực của Napoli, nhưng anh vẫn sẽ được coi như một tượng đài lớn của sân San Paolo sau khi kết thúc sự nghiệp tại đây. Đó là điều chắc chắn.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)