Như đã đưa tin vào hôm qua, thương vụ Romelu Lukaku sắp kết thúc với chiến thắng thuộc về Manchester United. "Quỷ đỏ" đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 75 triệu bảng (tương đương 85 triệu euro) cho Lukaku.
Trong bối cảnh, Chelsea mới là đội giành "pole" (lợi thế) trong thương vụ này, còn Manchester United đang tập trung cho Alvaro Morata, sự nhập cuộc bất ngờ và hết sức quyết đoán của Manchester United khiến thương vụ Lukaku có chuyển biến không ai ngờ được.
Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Manchester United thắng thế. Siêu cò Mino Raiola, người đại diện hiện tại của cả Sergio Romero, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan đóng vai trò không nhỏ sau thương vụ này. Raiola là người đại diện của Lukaku, và từng nhiều lần "chơi chiêu" với Everton để giúp khách hàng rời sân Goodison Park.
Báo chí tiết lộ thông tin đáng chú ý: Mối quan hệ gần gũi giữa Raiola, phó giám đốc điều hành Ed Woodward và HLV trưởng CLB, Jose Mourinho là nhân tố quan trọng để Lukaku tiến thẳng đến Old Trafford. Bất chấp việc, đầu tháng 6, Lukaku tiết lộ anh sẽ rời Everton trong mùa Hè này. Cầu thủ còn tuyên bố đã “đạt được thỏa thuận với một câu lạc bộ mới”, khiến người ta đồn đoán là Chelsea.
Thuyết âm mưu của báo chí và CĐV tiếp tục được củng cố, khi anh theo dõi một loạt cầu thủ của Chelsea trên mạng xã hội, rồi sau đó chơi trong sân bóng có logo và tên Chelsea. Về phần mình, Antonio Conte công khai việc loại Diego Costa, cũng cho thấy nhiều khả năng The Blues đã chốt xong thương vụ Lukaku.
Tuy nhiên, mối quan hệ không tốt giữa Chelsea và Everton kể từ khi đội bóng London chiêu mộ hụt John Stones năm 2015 đã tác động không nhỏ đến trường hợp của Lukaku. Chưa kể, Chelsea đã "cạch mặt" Raiola từ nhiều năm nay.
Nhờ thế, Raiola nhanh chóng 'phím' với Mourinho và Ed Woodward, những người đang rất không hài lòng với những rắc rối và yêu sách từ Real Madrid trong thương vụ Alvaro Morata.
Tiền đạo người Tây Ban Nha là ưu tiên ban đầu, nhưng khi Real Madrid từ chối lời đề nghị trị giá 75 triệu euro (65 triệu bảng) của Manchester United, mức phí vô cùng thiện chí, dù CLB đã xong các điều khoản cá nhân với cầu thủ và người đại diện Juanma López từ cách đây 2 tuần.
Vào thứ Bảy này, Mourinho sẽ công bố danh sách đi du đấu mùa Hè tại Mỹ. Và ông muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng.
Nhưng, không phải mọi chuyện lúc nào cũng có màu hồng. Manchester United từng cộng tác với một siêu cò khác là Jorge Mendes, nhưng doanh nhân người Bồ Đào Nha làm việc theo nguyên tắc "cả ba bên cùng có lợi" và đem lại sự dễ chịu cho tất cả.
Còn Raiola, sau những lùm xùm với Milan trong vụ Donnarumma, tiếp tục củng cố danh tiếng xấu của mình."Tôi không tin tưởng người đại diện," huấn luyện viên trưởng Everton, Ronald Koeman từng có những lời lẽ không hay cho lắm, nhắm vào Raiola. Ở Man United, Raiola giờ có quyền lực không nhỏ. Có một chi tiết đáng lưu ý: Mọi cầu thủ hay nhất trong danh sách khách hàng của Raiola (trừ Donnarumma), giờ đã ở Old Trafford.
Raiola là một trong số những tay cò nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt sau khi ông đưa thành công thương vụ Paul Pogba đến M.U với giá cao nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sau đó, có thông tin cho thấy Mino Raiola - người đang sinh sống tại thiên đường thuế Monaco nhận 41 triệu bảng 'tiền cò' trong thương vụ Paul Pogba từ cả ba bên Juve, Pogba và M.U.
Ông đang là đại diện cho Paul Pogba, Romelu Lukaku, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli, Blaise Matuidi, Zlatan Ibrahimović, Henrikh Mkhitaryan,...
Sự thăng tiến kinh ngạc của Lukaku mùa này: