MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Man Utd thắng? Vui gì khi FK Partizan khiến NHM Quỷ đỏ... "run lẩy bẩy"

    10:06 Thứ sáu 25/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United cuối cùng đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách kể từ tháng 3, nhưng bóng đá đôi khi không chỉ nghĩ về bảng tỉ số...

    Chứng kiến những gì Man Utd thể hiện trước FK Partizan, cựu danh thủ Paul Scholes đã không thể vui vẻ. Anh chia sẻ trên BT Sport: "Tôi nghĩ Man United đã có được sự khích lệ không nhỏ sau trận gặp Liverpool. Nhưng trận này, họ trở lại tương tự với những gì diễn ra từ đầu mùa.

    Trông họ như một đội quân ô hợp, toàn kẻ lạ mặt. Cảm giác như họ chưa từng thi đấu cùng nhau trước đó. Chẳng hề có một sự liên kết nào giữa tiền vệ và tiền đạo. Nhiều lúc những pha chuyền bóng thật sự quá tệ hại... Man United cũng cần một số 10 đích thực để nhận và luân chuyển bóng".

    'It's like a team of strangers, it's like they've never played with each other before': Paul Scholes slams Manchester United's display - Bóng Đá

     Scholes chán ghét đội hình hiện tại của Man Utd.

    Nhận định của "Hoàng tử tóc vàng" có thể là ý kiến chủ quan của một cá nhân, nhưng Man Utd chắc chắn không thể che giấu thực tế những gì làm trên đất Serbia, ngay cả khi đây là lần đầu tiên họ có được chiến thắng trên sân khách kể từ tháng 3 (trận thắng PSG vào ngày 7/3//2019).

    Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khẳng định sẽ áp dụng cách chơi phòng ngự chắc chắn cho các học trò và chờ cơ hội để phản công. Chiến thuật này chẳng có gì để bàn nếu họ đá với Liverpool, nhưng hôm nay đối thủ chỉ là một Partizan nhỏ bé và ít tên tuổi ở đấu trường Châu Âu.

    Làm thế nào để người hâm mộ Man Utd chấp nhận nhìn các cầu thủ của họ phải lép vế trước đội chiếu dưới? Làm thế nào để Partizan tự do dứt điểm gấp ba lần, mặc dù chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 39% trong 90 phút? Và sẽ thế nào nếu cú đá của Umar Sadiq (số 9) thành bàn ở phút 39?

    15 lần bắn phá của Partizan đến từ cánh trái, cánh phải, trung lộ, trong vòng cấm, ngoài vòng cấm, bằng các cú đá phạt, sút xa, sút gần, đánh đầu... đủ cả. Man Utd, trong khi đó phải giải vây (8 -24) và phá bóng (3-9) gấp 3 lần đối thủ, chưa kể đánh chặn cũng gần gấp đôi (9-16)... Thật đáng sợ!

    Man Utd thắng? Vui gì khi FK Partizan khiến NHM Quỷ đỏ...

     Man Utd bị vây hãm "các kiểu" ở trận này.

    Solskjaer cũng từng khẳng định sẽ kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm cho đội hình. Nhưng Juan Mata - cầu thủ "già nhất" trên sân về kinh nghiệm - không thể dìu dắt các đàn em chơi tốt, vì chính anh đã mất hút hoàn toàn với không lần dứt điểm, không rê bóng, không tắc bóng, tranh chấp...

    Man Utd đã thắng, đã không còn đau khổ trên sân khách, nhưng người hâm mộ của họ có lẽ chưa thể tìm được niềm vui trọn vẹn khi chứng kiến những gì xảy ra trên sân Partizan. Vì lẽ đó, Solskjaer cần làm việc nhiều hơn nữa với các học trò để cải thiện tình trạng này trong thời gian tới!

    Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United

    Trung Quân | 09:25 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...