MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Man Utd có cơ hội chiêu mộ ngôi sao 135 triệu bảng với giá 34 triệu bảng

    15:04 Thứ hai 19/07/2021

    BongDa.com.vn Man Utd được liên kết với rất nhiều ngôi sao khắp nơi mỗi khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đến.

    Mùa hè năm ngoái, một báo cáo có phần ngớ ngẩn từ Daily Star khẳng định đội chủ sân Old Trafford đã sẵn sàng trả 135 triệu bảng để ký hợp đồng với ngôi sao Saul Niguez của Atletico Madrid.

    Sau 1 năm, Man Utd có cơ hội chiêu mộ ngôi sao 135 triệu bảng với giá 34 triệu bảng - Bóng Đá

     Saul nhiều khả năng sẽ phải rời Atletico Madrid.

    Tờ báo của Anh này nêu rõ: "Man Utd sẵn sàng đáp ứng điều khoản mua đứt trong hợp đồng chín năm của Niguez tại Atletico - và biến anh ấy trở thành một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất trong đội hình."

    Điều này có vẻ không đúng sự thật vào thời điểm đó, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch, và Saul đã chơi cả mùa giải với Atletico, giành được một danh hiệu cao quý là La Liga. Đến mùa hè này, tình hình đã đổi khác, Saul bất ngờ không còn tương lai ở Wanda Metropolitano.

    Giới hạn lương ở La Liga đang hạn chế nỗ lực của Atletico Madrid trong việc ký hợp đồng với một tiền đạo và họ coi việc bán Saul là một giải pháp, tờ báo Tây Ban Nha AS đưa tin. Trong tuần qua, Atletico và Barcelona đã cố gắng hỗ trợ nhau bằng cách đàm phán trao đổi Saul với Antoine Griezmann, nhưng điều này không hề dễ dàng và AS khẳng định mọi thứ đã nguội lạnh trong những ngày gần đây.

    Sau 1 năm, Man Utd có cơ hội chiêu mộ ngôi sao 135 triệu bảng với giá 34 triệu bảng - Bóng Đá

     Saul là phương án thay thế hoàn hảo cho Pogba.

    Vì vậy, người đại diện của Saul Niguez được cho là đã liên hệ với các câu lạc bộ Premier League, một trong số đó lại là Man Utd. Atletico gần đây đã ký hợp đồng với tiền vệ Rodrigo de Paul và Saul không còn chỗ đứng. Nhà ĐKVĐ La Liga theo đó muốn bán Saul, khi vẫn duy trì một đội hình mạnh mẽ, đủ để họ cạnh tranh ở bất cứ đấu trường này. Cũng theo AS, Saul có thể được bán với giá ít nhất là 40 triệu euro (34 triệu bảng), và thu hẹp các điểm đến có thể là Barcelona, Liverpool và Man Utd.

    Saul là một cầu thủ hàng đầu, đa năng, là sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ đội bóng hàng đầu nào. Nhưng liệu đội chủ sân Old Trafford có còn chỗ trống cho anh? Hàng tiền vệ của Man Utd chật cứng, với Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek đang cạnh tranh suất chính thức. Có thể nói, Saul vượt trội hơn bất kỳ ai trong số đó, tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer không có kế hoạch để họ ra đi.

    Trong khi đó, một cầu thủ chủ lực như Paul Pogba lại có tương lai không chắc chắn ở Man Utd. Nếu Pogba bị bán khi anh ấy chỉ còn một năm trong hợp đồng của mình, thì Saul sẽ là một thương vụ rất sắc sảo, đặc biệt là với mức giá phải chăng của ngôi sao người Tây Ban Nha này. Về sự sáng tạo hay khả năng tạo đột biến, Saul không thể sánh với Pogba. Nhưng bù lại, cậu học trò của Diego Simeone luôn tràn đầy năng lượng, bao quát tuyến giữa tốt, và cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi.

    (Theo UnitedInfocus)

    Deschamps nhận xét về Pogba

     
    Minh Tuấn | 14:34 19/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...