MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Những ngôi sao Tuchel chiêu mộ ở Chelsea giờ ra sao?

    18:20 Thứ ba 12/12/2023

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Wesley Fofana, ... là những cái tên được Chelsea chiêu mộ dưới thời Thomas Tuchel và từng cầu thủ trải qua các khoảng thời gian khó khăn khác nhau.

    1. Romelu Lukaku

    Khi anh trở lại Chelsea, rất nhiều chuyên gia cũng như người hâm mộ đã nghĩ rằng Romelu Lukaku sẽ là sự khác biệt cho cuộc cạnh tranh danh hiệu. Mọi thứ khởi đầu khá tươi sáng với cầu thủ người Bỉ nhưng tình hình của anh nhanh chóng trở nên tồi tệ.

    Chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng với giá 97,5 triệu bảng, Lukaku đã có một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Sky Italia, nơi anh công khai chỉ trích CLB và Thomas Tuchel. Mối quan hệ giữa Tuchel và Lukaku chưa bao giờ thực sự hồi phục kể từ thời điểm đó và anh đã phải ra đi theo dạng cho mượn trong vài năm qua.

    Lukaku đang chơi cho AS Roma của Jose Mourinho, nơi anh ghi 11 bàn sau 18 lần ra sân.

    Where are they now? The 11 signings Thomas Tuchel made as Chelsea boss - Bóng Đá

     Lukaku đang chơi tốt tại Roma.

    2. Saul Niguez

    Sau khoảng thời gian cho mượn khá đáng quên ở Chelsea, tiền vệ người Tây Ban Nha đã trở lại Atletico Madrid, nơi anh vẫn thi đấu cho đến ngày nay.

    Cầu thủ 29 tuổi này vẫn còn nằm trong kế hoạch của HLV Diego Simeone, nhưng tầm ảnh hưởng anh mang lại không quá lớn.

    3. Raheem Sterling

    Mặc dù tuyển thủ Anh kết thúc mùa giải đầu tiên với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea, nhưng anh vẫn chưa đạt được phong độ cao như kỳ vọng

    Sterling vẫn tạo ra một số khoảnh khắc đáng nhớ kể từ khi thực hiện vụ chuyển nhượng trị giá 47,5 triệu bảng từ Manchester City, nhưng số bàn thắng của anh ấy đã giảm đi khá đáng kể so với thời còn thi đấu dưới trướng Pep Guardiola.

    4. Kalidou Koulibaly

    Một bản hợp đồng khá tai hại. Koulibaly trông giống như cái bóng của chính anh trước đây khi khoác áo Chelsea. Sau mùa giải ra mắt không thành công, The Blues bán Koulibaly vào mùa hè cho câu lạc bộ Saudi Pro League Al-Hilal.

    Cầu thủ 32 tuổi này hiện là một trong những hậu vệ có thu nhập cao nhất trong bóng đá thế giới và Al-Hilal hiện đang trên đường giành chức VĐQG Ả Rập

    4. Carney Chukwuemeka

    Tiền vệ tấn công này đã ký hợp đồng 6 năm với Chelsea vào mùa hè năm 2022. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, anh ấy đã thể hiện một số phẩm chất, mặc dù cơ hội của anh có phần hạn chế.

    Tổng cộng, cầu thủ 20 tuổi này mới chỉ chơi 473 phút ở Premier League và anh đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải cho đến nay vì chấn thương đầu gối. 

    5. Marc Cucurella

    Người ta đặt nhiều kỳ vọng sau khi hậu vệ trái người Tây Ban Nha đến với Stamford Bridge bằng mức phí 55 triệu bảng. Công bằng mà nói với Cucurella, anh trông tốt hơn một chút trong mùa giải này dưới thời Mauricio Pochettino, mặc dù không thể che giấu sự thật mùa giải thảm họa vừa rồi của ngôi sao này tại Chelsea.

    6. Wesley Fofana

    Bản hợp đồng đắt giá thứ hai của Tuchel với tư cách là HLV Chelsea và anh ấy hầu như không cho thấy giá trị nào kể từ khi thực hiện thương vụ trị giá 70 triệu bảng. Fofana thường dính chấn thương trong những năm qua.

    Hậu vệ người Pháp đã phải ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải trước vì chấn thương đầu gối và anh có thể bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2023/24 sau khi trải qua cuộc phẫu thuật dây chằng chéo trước.

    Where are they now? The 11 signings Thomas Tuchel made as Chelsea boss - Bóng Đá

     Fofana thường xuyên dính chấn thương kể từ lúc đến Chelsea.

    7. Denis Zakaria

    Khi Zakaria đến dưới thời Tuchel, anh chưa bao giờ thực sự chiếm suất đá chính. Tiền vệ này chỉ thi đấu được 413 phút ở Premier League và không có gì ngạc nhiên khi Chelsea từ chối ký hợp đồng vĩnh viễn với anh vào cuối mùa giải. 

    Thay vào đó, Zakaria gia nhập Monaco vào mùa hè 2023.

    8. Pierre Emerick Aubameyang

    Cuộc hội ngộ của Tuchel với Aubameyang kết thúc rất ngắn ngủi. HLV người Đức bị sa thải chỉ 5 ngày sau khi Aubameyang gia nhập CLB. Không lâu sau đó Aubameyang đã tìm được lối thoát.

    Sau khi dành phần lớn thời gian của mùa giải ngồi dự bị, anh ra đi vào mùa hè và kể từ đó tìm lại phong độ ghi bàn cho Marseille. Cầu thủ 34 tuổi này ghi 12 bàn sau 21 lần ra sân cho câu lạc bộ Pháp.

    Lữ Phong | 17:50 12/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...