MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Man City bị loại, Pep Guardiola đổ lỗi cho trọng tài

    05:04 Thứ tư 11/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola cho rằng những quyết định sai lầm của trọng tài đã khiến Manchester City bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League sau hai lượt đấu trước Liverpool với tổng tỷ số 1-5.

    Để Liverpool ngược dòng đánh bại 1-2 trên sân nhà, Manchester City của Pep Guardiola chính thức bị loại sau vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 1-5. Trong trận lượt về nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn bị trọng tài Antonio Mateu Lahoz đuổi lên khán đài sau khi có những tranh cãi gay gắt với vị vua áo đen ở nửa cuối hiệp hai.

     - Bóng Đá

     HLV Pep Guardiola tranh cãi với tổ trọng tài trước khi bị truất quyền chỉ đạo.

    Sau trận đấu, HLV Guardiola không ngại khẳng định chính những quyết định bất lợi từ phía tổ trọng tài đã khiến nửa xanh thành Manchester sớm dừng bước ở Champions League mùa này.

    "Tôi nói đó là một bàn thắng khi bóng được chuyền đến Leroy Sane," Guardiola nói: "Đó là lý do vì sao ông ta đuổi tôi. Nếu tỷ số là 2-0 thì mọi thứ đã khác hẳn. Một điểm khác biệt khi bàn thắng của Salah ở Anfield là việt vị, một điểm khác biệt nữa khi bàn thắng của Gabriel Jesus tại Anfield lại bị xác nhận là việt vị."

    Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục bức xúc: "Ở giải đấu này, các đội đều có trình độ tương đương và những quyết định của trọng tài có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở mùa sau, còn giờ xin chúc mừng Liverpool, hy vọng họ có thể đại diện cho nước Anh ở trận bán kết."

     - Bóng Đá

     Man City vẫn chưa thể lên đỉnh châu Âu ở mùa này.

    HLV Guardiola hy vọng Man City sẽ lấy lại tinh thần và tập trung cho những trận đấu còn lại của mùa giải: "Chúng tôi đã có 10 tháng tuyệt vời, giờ đây chúng tôi phải mau chóng lấy lại tinh thần cho sáu trận đấu còn lại. Chiến thuật của chúng tôi trong 10 tháng qua là một điều đặc biệt, bạn phải phân tích trận đấu bằng trận đấu."

    Bị loại khỏi Champions League đồng nghĩa Man City chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Premier League. Và với việc đang bỏ xa đội xếp thứ hai là Manchester United tới 13 điểm khi giải còn đúng 6 lượt trận, chức vô địch đã gần như nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola. Dù vậy, việc bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB đã khiến cho tham vọng của giới chủ Ả Rập vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn.

    Nam Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 04:35 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...