MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • "Maguire cần sự giúp đỡ trong vai trò đội trưởng"

    10:15 Thứ bảy 19/03/2022

    BongDa.com.vn Trung vệ người Anh đứng trước hàng loạt áp lực sau những màn trình diễn không tốt thời gian gần đây.

     

    Rangnick nhận xét về Ronaldo và Maguire

    Sau hàng loạt màn trình diễn đáng quên thời gian gần đây, Harry Maguire trở thành trung tâm của sự chỉ trích từ dư luận. Đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi trung vệ người Anh từ bỏ chiếc băng đội trưởng, đồng thời yêu cầu HLV Ralf Rangnick trao cơ hội cho 2 trung vệ còn lại là Victor Lindelof và Eric Bailly.

    Chia sẻ về vấn đề này, cựu cầu thủ Man City Micah Richards cho hay: "Harry Maguire cần sự giúp đỡ trong vai trò đội trưởng Man United. Tôi là fan hâm mộ của cậu ấy trong khoảng thời gian dài. Maguire đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ. Bạn không có gì sai khi chỉ trích các ngôi sao thi đấu dưới sức.".

    Micah Richards: Harry Maguire SHOULD hand the captain's armband to Cristiano Ronaldo for now - Bóng Đá

    Maguire đứng trước áp lực lớn. 

    "Ở vị trí của cậu ấy, những lời chỉ trích có thể tăng nhanh đến mức điên rồ. Với tư cách đội trưởng của một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới, từ 10 nghìn tweet có thể tăng lên thành 100 nghìn tweet trong chớp mắt," Richards bình luận.

    "Tôi không yêu cầu tước bỏ hoàn toàn vai trò của Harry Maguire. Điều cần thiết là cậu ấy cần trút bỏ gánh nặng ở phần còn lại của mùa giải. Maguire cần trở thành hậu vệ xuất sắc mà chúng tôi từng biết và mong muốn," Richards chia sẻ.

    Dù có phong độ trồi sụt thất thường, tuy nhiên Maguire vẫn góp mặt trong danh sách triệu tập của ĐTQG Anh tháng 3 này.

    Anh Nguyễn | 09:45 19/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...