MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Luke Shaw: "Thật nguy hiểm"

    21:22 Thứ tư 15/09/2021

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Anh đã có những lời chia sẻ sau chuyến làm khách đến sân của Young Boys vừa qua.

    Manchester United đã nhận thất bại ê chề 1-2 trước Young Boys ngay lượt trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League. Dù Cristiano Ronaldo sớm đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước nhưng tấm thẻ đỏ tai hại của Aaron Wan-Bissaka ở phút 35 đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

    Tận dụng lợi thế về mặt quân số, Young Boys tìm được bàn thắng gỡ hòa sau giờ nghỉ nhờ công của Moumi Ngamaleu, trước khi Siebatcheu tận dụng đường chuyền về ngớ ngẩn đến từ Lingard để ấn định thắng lợi cho đội chủ nhà.

    Phát biểu sau trận đấu, Shaw thừa nhận thất bại. Song bên cạnh đó, hậu vệ người Anh cũng cho rằng, việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo cũng gây ra không ít trở ngại cho anh cùng những đồng đội.

    'It’s dangerous' - Luke Shaw suggests Uefa ban artificial pitches following Manchester United defeat - Bóng Đá

     Shaw cho rằng sân cỏ nhân tạo đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội khách.

    "Không có lý do gì, chúng tôi đã thua trận đấu tối nay, bạn không thể đổ lỗi cho sân,” Shaw nói với TNT Sports.

    Nhưng đối với Champions League, những mặt sân này, chúng không thể đáp ứng được yêu cầu. Thật nguy hiểm. Nhưng như tôi đã nói, đó không phải là lời bào chữa. Đó là bóng đá, chúng tôi đã thua đêm nay, chúng tôi phải ghi nhớ nó và chúng tôi cần tập trung vào các trận đấu sắp tới vào cuối tuần.”

    Sau trận thua vừa rồi, Quỷ đỏ vẫn còn 5 cuộc đụng độ nữa để tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng trong và Luke Shaw tin rằng, họ hoàn toàn có thể đạt chỉ tiêu đề ra.

    "Chúng tôi cần gác lại nỗi buồn sau trận thua này. Dù chúng tôi rất thất vọng nhưng vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước," anh chia sẻ thêm.

    Shaw nhận xét về Maguire

     
    Trường Sơn | 20:52 15/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...