MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lukaku chia sẻ 5 dự định trong tương lai

    10:06 Thứ tư 22/04/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bỉ đã lên kế hoạch khá cụ thể cho sự nghiệp của mình.

     Lukaku nói về phong độ ở Inter Milan

    Romelu Lukaku vừa có một cuộc trò chuyện với Kat Kerkhofs trên mạng xã hội. Kat là một người dẫn chương trình truyền hình ở Bỉ, cũng là vợ của Dries Mertens. Trong cuộc trò chuyện này, Lukaku đã có nhiều chia sẻ về dự định tương lai của mình, gồm việc sẽ chơi bóng đến năm 36 tuổi, kết thúc sự nghiệp ở nơi mình bắt đầu, sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau khi giải nghệ, không làm bình luận viên truyền hình và có thể trở thành HLV.

    "Tôi đã bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi và muốn chơi đến năm 36 tuổi. Ước mơ của tôi là có thể kết thúc sự nghiệp ở Anderlecht, như vậy tôi có thể trở lại CLB và giải nghệ ở nơi mình bắt đầu, sau 20 năm chơi chuyên nghiệp."

    Lukaku: 'I could become a coach' - Bóng Đá

     Lukaku dự định chơi bóng đến năm 36 tuổi.

    "Sau khi treo giày, tôi muốn đi du lịch và bỏ lại tất cả mọi thứ trong một thời gian. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một bình luận viên truyền hình, nhưng giờ tôi đang học, không biết được, có thể tôi sẽ trở thành HLV."

    Mùa giải này, Lukaku là nhân tố quan trọng bậc nhất đội hình Inter Milan, đã ghi đến 23 bàn sau 35 lần ra sân, tuy nhiên đội bóng áo xanh đen vẫn bị bỏ lại khá xa trên BXH Serie A. Sau quãng thời gian bị hoãn vì dịch, giải vô địch Ý đang rục rịch quay trở lại, khả năng cao bóng sẽ lăn vào cuối tháng sau.

    Hoài Thu | 09:36 22/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...