MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Louis Saha tin 1 cầu thủ M.U sẽ trở nên 'không thể ngăn cản'

    23:41 Thứ tư 10/08/2022

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Louis Saha đặt kỳ vọng lớn vào chân sút người Anh, người đã đánh mất phong độ ở thời điểm hiện tại.

     

    Theo quan điểm đến từ Louis Saha, Marcus Rashford hoàn toàn có thể tìm lại phong độ đã mất trong tương lai gần. Và khi ấy, ngôi sao người Anh sẽ trở nên 'không thể ngăn cản'. Trao đổi với Metro, cựu tiền đạo của Manchester United chia sẻ:

    "Rashford càng mất nhiều thời gian để thoát khỏi phong độ tồi tệ hiện tại, thì bạn sẽ càng bắt đầu lo lắng hơn. Nhưng cậu ấy có quá nhiều tài năng, và đồng thời là một cậu bé tuyệt vời."

    "Bạn có thể thấy rằng Rashford yêu câu lạc bộ, cậu ấy rất tận tâm với câu lạc bộ và không trao đổi với giới báo chí một cách vô nghĩa."

    Rashford nêu tên 2 đội bóng đáng ghét nhất - Bóng Đá

     Saha tin vào Rashford. 

    "Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Rashford trở lại với phong độ tốt nhất và ghi bàn chỉ để giải trí. Khi cậu ấy tỏa sáng trở lại, thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở nên không thể ngăn cản."

    "Rashford đã trở lại sau chấn thương và phải tìm lại sự tự tin đã mất. Khi làm được điều đó, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục cải thiện và tiến bộ."

    "Tôi cho rằng đôi khi Rashford thể hiện quá nhiều sự thất vọng, nhưng đó chỉ là một phần của bóng đá, là khi bạn có tài năng nhưng không đạt phong độ tốt."

    "Nếu Rashford tiếp tục nỗ lực chăm chỉ và cố gắng tận hưởng thứ bóng đá của mình nhiều hơn, thì tôi chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở lại với phong độ đã mất."

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 23:11 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...