MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Loris Karius hy vọng rời Liverpool vào tháng Giêng

    15:36 Thứ năm 30/09/2021

    BongDa.com.vn Loris Karius vẫn đang là thủ môn của Liverpool, nhưng cơ hội để anh ra sân cùng The Kop là quá ít ỏi.

    Cầu thủ 28 tuổi đã bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng với câu lạc bộ và có thể ra đi tự do vào mùa hè năm sau. Loris Karius dường như không còn được HLV Jurgen Klopp tin tưởng, và phải ngồi ngoài vì chấn thương vai dính phải trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.

    Loris Karius is hoping for a permanent January move to finally end his Liverpool nightmare a - Bóng Đá

     Karius sẽ rời Liverpool.

    Giờ đây, Karius đang trong quá trình hồi phục. Sau đó, anh sẽ bắt đầu thảo luận về tương lai của mình để kết thúc cơn ác mộng tại Anfield. Nói với BILD về tình trạng chấn thương của mình, Karius cho biết: "Tôi đã nghỉ khoảng sáu tuần và tôi sẽ cố gắng tập luyện trở lại sau đợt tập trung cùng ĐTQG và lấy lại phong độ tốt nhất.

    Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mục tiêu của tôi là được ra sân vào mỗi tuần. Và chúng ta sẽ xem đó là đâu. Có một vài câu lạc bộ đã liên hệ tôi vào mùa hè, nhưng điều đó không thành công vì nhiều lý do."

    Karius đã không ra sân thi đấu cho Liverpool kể từ năm 2018 - sau màn trình diễn thảm hại trong trận chung kết Champions League trước Real Madrid. Đầu tiên, anh tặng cho Karim Benzema bàn mở tỷ số. Sau đó, anh bắt kém cỏi trước cú sút của Gareth Bale.

    Karius đã rơi nước mắt sau trận đấu và gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ The Kop. Tuy nhiên, huấn luyện viên thủ môn của Liverpool, John Achterberg khẳng định câu lạc bộ chưa bao giờ đổ lỗi cho Karius về những sai lầm chết người đó. Dù sao, anh nhanh chóng được thay thế bởi Allisson - người đã giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League 2019-2020, FIFA Club World Cup và Champions League.

    Sadio Mane đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Liverpool:

     
    Minh Tuấn | 15:06 30/09/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...