MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lời tiên tri ứng nghiệm, Chelsea đã tìm ra truyền nhân của John Terry

    16:39 Thứ sáu 22/10/2021

    BongDa.com.vn John Terry là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của đội chủ sân Stamford Bridge. Giờ đây, The Blues dường như đã tìm ra truyền nhân của cựu trung vệ này.

    Giữa tuần qua, Chelsea tiếp đón Malmo trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Ngay ở phút thứ 9, Andreas Christensen đã mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ châu Âu. Từ quả tạt của Thiago Silva, trung vệ người Đan Mạch đã tung người bắt volley, đưa bóng đập đất đi vào lưới đội khách. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Christensen trong màu áo The Blues.

    Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ, Christensen cho biết: “Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào, một khoảnh khắc trọng đại. Tôi đã chờ đợi 9 năm cho điều này và bây giờ nó đã đến.

     - Bóng Đá

     Christensen có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea.

    Đó là một khoảnh khắc rất đẹp đối với cá nhân tôi, nhưng sẽ không có ý nghĩa nếu chúng tôi không giành chiến thắng, vì vậy đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng của mình. Hy vọng rằng không mất nhiều thời gian để lặp lại điều đó ở lần tới!”

    Christensen tiến bộ vượt bậc dưới dự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel và hiện là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất nhất châu Âu. Ngôi sao 25 tuổi là một trung vệ thiện chiến, giàu sức chiến đấu, thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát của The Blues.

    Với những người theo dõi Christensen từ lâu, họ sẽ không quá bất ngờ về chất lượng của cầu thủ này. Kể từ thời điểm gia nhập đội trẻ Chelsea vào năm 2012, đã có nhiều kỳ vọng Christensen sẽ trở thành thành John Terry mới của đội chủ sân Stamford Bridge. Phát biểu vào năm 2014, đích thân Terry đưa ra nhận định: Tin tôi đi, tôi chắc chắn Christensen sẽ là một cầu thủ hàng đầu và là một trong những trụ cột tương lai của Chelsea.”

     - Bóng Đá

    Christensen tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Tuchel. 

    Trung vệ người Đan Mạch sau 2 năm khoác áo Borussia Monchengladbach dưới dạng cho mượn, đã được Antonio Conte trao cơ hội ở đội một The Blues. Tuy nhiên sau đó cả Maurizio Sarri và Frank Lampard không đặt quá nhiều niềm tin vào Christensen, cho đến khi Tuchel ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.

    Không có cầu thủ nào của Chelsea giành chiến thắng ở các pha tranh chấp trên không trung bình mỗi trận tại Premier League mùa này bằng Christensen (3,17) – theo FBRef. Khả năng đánh chặn của trung vệ Đan Mạch cũng được cải thiện đáng kể, với 4,33 lần đánh chặn/trận (cao nhất CLB).

    Christensen hiện đang là trụ cột nơi hàng thủ ĐT Đan Mạch. Trong 52 trận gần nhất ra sân trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, ngôi sao 25 tuổi giữ sạch lưới đến 42 trận, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Lời tiên tri của John Terry cách đây 7 năm đã ứng nghiệm.

    Buổi tập của Chelsea dưới sự chỉ đạo của Thomas Tuchel

     
    Endo | 16:09 22/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...