MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Sao Chelsea: "Tôi đã chờ đợi 9 năm"

    08:53 Thứ sáu 22/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chủ nhân pha lập công mở ra trận đại thắng cho Chelsea bàn luận về màn trình diễn của đội nhà.

    Đón tiếp Malmo ở Stamford Bridge, Chelsea hoàn toàn lấn áp đối thủ. Xuyên suốt 90 phút thi đấu, các học trò của HLV Thomas Tuchel kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng lên đến 74%.

    Andreas Christensen, Jorginho (cú đúp) và Kai Havertz lần lượt điền tên lên bảng điện tử, chắp cánh cho The Blues đánh bại các vị khách 4 bàn không gỡ.

    Chủ nhân bàn mở tỷ số bày tỏ cảm xúc qua trang chủ Chelsea sau trận: "Tôi biết một số cầu thủ Malmo và cũng biết chất lượng của họ. Malmo chơi theo 1 phong cách nhất định và Chelsea cố gắng đối phó với lối chơi đó hôm nay."

    "Chúng tôi biết họ quen với lối chơi không có nhiều bóng. Về tổng thể đây là 1 trận cầu tốt của Chelsea, điều quan trọng là chúng tôi chơi theo cách đúng đắn trong cả trận."

    Christensen:

    Christensen mở ra trận đại thắng cho Chelsea.

     Bàn thắng tung lưới Malmo mới là pha lập công đầu tiên của Christensen qua 137 trận thi đấu cho Chelsea. Trung vệ Đan Mạch mỉm cười: "Đó là 1 khoảnh khắc trọng đại và tự hào. Tôi đã chờ đợi 9 năm và giờ bàn thắng cũng đến."

    "Với cá nhân tôi, đó là 1 khoảnh khắc rất tuyệt. Tuy nhiên nếu đội bóng không thắng thì khoảnh khắc ấy cũng không đáng giá. Chiến thắng của toàn đội là điều đáng hài lòng nhất. Tôi rất vui vì bàn thắng, hy vọng bàn thứ 2 sẽ đến không lâu như vậy!"

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Kai Havertz tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 08:23 22/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...