MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Lời đề nghị điên rồ dành cho Declan Rice

    18:31 Thứ năm 12/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Anh hiện đang đóng một vai trò không thể thay thế trong kế hoạch của HLV David Moyes tại West Ham United.

     

    Declan Rice chắc chắn sẽ là cái tên đáng chú ý bậc nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, bởi anh đã được không ít đội bóng lớn triển khai kế hoạch chiêu mộ. Trong số đó, đáng kể nhất là trường hợp của Chelsea và Manchester United, hai đội bóng đã quan tâm đến Rice từ những phiên chợ trước đó.

    Về phía West Ham, từ lâu họ đã làm rõ quan điểm của mình rằng Rice 'không phải để bán', trừ khi họ nhận được một lời đề nghị có trị giá khổng lồ. Nhiều nguồn tin khẳng định, con số mà The Hammers đang đòi hỏi cho tiền vệ người Anh lên đến... 150 triệu bảng.

    Màn trình diễn của Declan Rice, ngày West Ham tan giấc mơ C1 - Bóng Đá

     Tương lai nào cho Declan Rice? 

    Bên cạnh việc chốt giá 'trên trời' để giữ chân Rice, trong bối cảnh hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm 2024, West Ham mới đây cũng đã mang đến một lời đề nghị khủng để thuyết phục ngôi sao này gia hạn hợp đồng. Cụ thể, theo nguồn tin từ talkSPORT, West Ham muốn Rice ký vào một thỏa thuận có thời hạn 8 năm, kèm theo mức lương lên đến 200.000 bảng/tuần.

    Đây thực sự là một lời đề nghị điên rồ vì hợp đồng 8 năm là thời hạn hiếm có trong bóng đá đương đại cũng như mức thù lao của Rice tăng vượt mức so với hiện tại (62.000 bảng/tuần - theo Salary Sport), đồng thời, nó còn biến anh trở thành một trong những tiền vệ có thu nhập cao nhất tại Premier League. Dù vậy, nếu đã có nguyện vọng chơi bóng cho một 'ông lớn' thực sự, không loại trừ khả năng Rice vẫn sẽ dứt khoát từ chối West Ham. 

    Huỳnh Phong | 18:01 12/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...