MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Lối chơi phù hợp với người Việt Nam

    00:23 Thứ bảy 05/03/2016

    Nhiều người đã nghĩ rằng lối chơi của các cầu thủ HAGL phù hợp với người Việt Nam và sẽ có đất diễn dưới thời của Hữu Thắng nhưng có lẽ không hẳn như vậy.

    (BongDa.com.vn) – Ông Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia, và ông đã tuyên bố ngay khi nhậm chức là sẽ xây dựng lối chơi phù hợp với người Việt Nam. Nhiều người đã nghĩ rằng lối chơi của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có đất diễn sau tuyên bố của ông Thắng. Nhưng có lẽ không hẳn như vậy.

    Lối chơi phù hợp với người Việt Nam
    HLV Hữu Thắng: “Trước tiên phải kiểm soát bóng tốt, chơi bóng ngắn và trung binh, chịu được áp lực và tổ chức các tình huống phản công.” Ảnh: Internet.
    T
    heo những gì HLV Hữu Thắng nói, “kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn, tập nhuyễn các miếng phản công,…”  thì đây chính là lối chơi từng được Henrique Calisto áp dụng, và từng giúp Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup năm 2008. Hữu Thắng xuất thân là hậu vệ, nên ông có thiên hướng phòng ngự, đồng thời lối chơi phòng ngự phản công cũng đã đem lại danh hiệu có thể nói là duy nhất cho bóng đá nam, vậy thì tội gì lại không dùng?

    Nhiều người nói người Việt Nam thể hình nhỏ bé, thể lực không cao, nên dùng lối đá kỹ thuật, và khi đội U19 với nòng cốt là học viên HAGL Arsenal JMG ra mắt, đa phần đều bị thu hút và cho rằng nên đem nguyên bộ khung này áp dụng cho các đội tuyển quốc gia. Lối đá của HAGL hay xa hơn là lối đá của Arsenal đúng là lối đá kỹ thuật, mỗi cầu thủ phải có kỹ thuật cơ bản rất tốt, ngay như tiền vệ Lee Nguyễn khi được tập huấn với đội hình B Arsenal cũng phải trầm trồ trước các cầu thủ trẻ ở đây.

    Nhưng ngoài kỹ thuật, lối đá này còn đòi hỏi cao ở khả năng tranh chấp, sức mạnh cũng như tốc độ của cầu thủ. Khi bị mất bóng các cầu thủ phải ngay lập tức áp sát, gây sức ép giành lại bóng, khi tấn công gần như cả đội hình đều phải biết chạy chỗ để đồng đội triển khai bóng chứ không chỉ 1, 2 cầu thủ chạy với nhau, đồng thời các miếng đánh cũng phải diễn ra với tốc độ nhanh nhất có thể, nếu không thì ngay lập tức sẽ trở nên rườm rà. Điều này tất nhiên đòi hỏi một nền thể lực rất sung mãn.

    Lối chơi phù hợp với người Việt Nam
    Xem HAGL thi đấu mùa này, có thể thấy họ đã cải thiện được nhiều về mặt thể lực và khả năng tranh chấp.

    Ở HAGL thể lực vẫn là một điểm yếu cần cải thiện nhiều. Việc họ lận đận ở V-League ngoài chuyện kinh nghiệm, còn là vì họ không đủ sức để triển khai lối chơi của mình một cách hiệu quả, tốc độ không đủ nhanh dẫn tới rối rắm và dễ bị hóa giải. Ngay cả Arsenal bản gốc cũng gặp khó chứ không riêng gì HAGL, năm nào Arsenal cũng khởi đầu rất tốt, khiến người xem ngây ngất, nhưng khi mùa giải vào cao điểm, chấn thương xuất hiện nhiều, phải chia sức cho nhiều mặt trận, thì lập tức các Pháo thủ chệch choạc và cuối cùng không kết thúc mùa giải được như ý.

    Lối đá phòng ngự chặt, rình rập chờ thời cơ của HLV Calisto từng bị chê tơi tả nhưng cuối cùng đã chứng minh được sự phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt, đem về chiếc cup vô địch.

    Tuy nhiên, bóng đá hiện đại thay đổi từng ngày, những cầu thủ kiểu số 10 cổ điển như Riquelme “chơi bóng mà không cần chạy” đã không còn tồn tại. Bóng đá ngày nay cần cả nhanh, mạnh, khỏe và khéo. Bây giờ các đội bóng dù là chơi lối chơi nào đi nữa thì cũng phải dựa trên hai nền tảng, thể lực và kỹ thuật. Nếu chúng ta cứ biện minh rằng vì thể lực không đủ nên chơi kỹ thuật được rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ xây dựng được một lối đá nào cả, chứ đừng mong đến lối đá phù hợp với người Việt Nam.

    Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...