MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Lộ diện 8 ứng viên tranh cử Chủ tịch FIFA

    13:35 Thứ ba 27/10/2015

    Dù đang bị đình chỉ công tác 90 ngày, Chủ tịch UEFA Michel Platini khẳng định không rút lui khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA diễn ra đầu năm tới.

    Dù đang bị đình chỉ công tác 90 ngày, Chủ tịch UEFA Michel Platini khẳng định không rút lui khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA diễn ra đầu năm tới.

    Lộ diện 8 ứng viên tranh cử Chủ tịch FIFA
    Chủ tịch UEFA Michel Platini vẫn tham gia tranh cử Chủ tịch FIFA. Ảnh: Internet.
    T
    heo Sky Sports, 23h ngày 26/10 là hạn chót dành cho ứng viên đăng ký tham gia tranh cử Chủ tịch FIFA. Theo đó, cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới đã nhận được hồ sơ của 8 ứng viên.

    Người thứ nhất là Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino. Chỉ vài giờ trước khi thời hạn nộp hồ sơ kết thúc, Ủy ban điều hành UEFA mở một chiến dịch ủng hộ ông Infantino ứng cử vị trí cao nhất tại FIFA. Ông Infantino rất được uy tín nhờ nhiều năm làm trợ lý cho Chủ tịch UEFA, Michel Platini.

    Người thứ hai chính là Michel Platini. Dù đang trong thời gian bị cấm liên quan đến bóng đá 90 ngày, vị quan chức người Pháp vẫn khẳng định không rút lui khỏi cuộc đua. Platini tuyên bố sẽ sớm làm sáng tỏ mọi lùm xùm liên quan đến Sepp Blatter để kịp tranh cử Chủ tịch FIFA diễn ra ngày 26/2/2016.

    Lần tranh cử này còn có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia Musa Bility và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa. Ông Al Khalifa từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bahrain. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch AFC kiêm Phó chủ tịch FIFA. Bởi vậy, ông Al Khalifa được đánh giá nằm trong số ứng viên nặng ký.

    Ngoài ra, Hoàng tử Jordan Ali Bin al Hussein, thương gia người Nam Phi Tokyo Sexwale, nhà ngoại giao người Pháp Jerome Champagne và cựu danh thủ bóng đá người Trinidad & Tobago David Nakhid cũng chạy đua vào chiếc ghế quyền lực nhất LĐBĐ thế giới.

    Trước đó, Ủy ban điều hành FIFA đã gạt doanh nhân Hàn Quốc Chung Mong Joon khỏi danh sách ứng viên. Ông Chung bị cáo buộc liên quan đến những hoạt động hối lộ. Trong khi huyền thoại bóng đá người Brazil, Zico bất ngờ rút lui khỏi danh sách ứng viên.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...