MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Lo cho hàng công U22

    22:39 Thứ năm 06/07/2017

    U22 Việt Nam có 5 tiền đạo nhưng phong độ đều không tốt hoặc dính chấn thương, khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng lo lắng trước thềm giải U23 châu Á.

    Những bàn thắng của Đức Chinh, Công Phượng hay Văn Toàn trong những buổi đấu tập đối kháng của U22 Việt Nam kể từ ngày hội quân thực tế không thể trấn an được giới chuyên môn bởi vòng loại bảng giải U23 châu Á 2018 đã cận kề nhưng chưa học trò nào của HLV Hữu Thắng tạo được sự yên tâm.

    Điển hình nhất là trường hợp Nguyễn Công Phượng, chân sút chủ lực của HAGL trong cuộc chiến trụ hạng nhưng kể từ ngày chia tay J-League 2 về nước thi đấu, tiền đạo trẻ này chưa tìm lại được lối chơi bùng nổ cần thiết. Năm trận gần nhất thi đấu trọn vẹn 90 phút cho đội bóng phố núi, Công Phượng chỉ ghi được 1 bàn. Còn từ đầu V-League đến nay, anh mới chỉ có 5 lần lập công.

    Tiếp đến là 4 đồng đội Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình và Nguyễn Văn Toàn, tất cả đều có phong độ trầy trật vì chấn thương hành hạ. Đức Chinh mới trở lại sau chấn thương gặp phải tại Cúp Quốc gia. Vốn là tiền đạo chủ lực của U20 Việt Nam vừa dự World Cup U20 tại Hàn Quốc, Đức Chinh được kỳ vọng sẽ khẳng định được chỗ đứng tại U22. Tuy nhiên, dù đã ghi 3 bàn tại V-League 2017, 3 bàn tại Cúp Quốc gia 2017 nhưng bàn thắng gần nhất mà Đức Chinh ghi đã diễn ra từ ngày 4-2. Với sự trở lại của Gaston Merlo, không ngạc nhiên khi Đức Chinh tụt phong độ vì phải dự bị ở hàng công SHB Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh (phải) là mẫu tiền đạo cắm phù hợp nhưng phong độ đang chững lại do gần đây mất vị trí đá chính ở CLB SHB Đà Nẵng. Ảnh: Hải Anh.

    Trong khi đó, tiền đạo Hồ Tuấn Tài của SLNA chưa đá chính trận nào tại V-League 2017 cũng như mới chỉ ghi được 1 bàn thắng kể từ ngày 5-3. Riêng Lê Thanh Bình của FLC Thanh Hóa hay Nguyễn Văn Toàn của HAGL thậm chí còn chưa ghi nổi bàn thắng nào tại V-League mùa này. Văn Toàn luôn là mắt xích quan trọng của các đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng nhưng việc tịt ngòi quá lâu là tín hiệu đáng ngại cho đội U22 Việt Nam khi sắp phải đối mặt với U23 Hàn Quốc tại vòng loại bảng tổ chức ở TP HCM.

    Theo HLV Lê Thụy Hải, trong lối đá của U22 Việt Nam, vị trí tiền đạo cắm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, những gì diễn ra thời gian qua chứng tỏ việc tìm được người đá cắm hiệu quả không phải là dễ dàng với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ngay ngày đầu tập trung ở Hà Nội, nhà cầm quân này đã than thở: "Ở cương vị của tôi thì tôi không thể yêu cầu HLV tại các CLB phải sử dụng tiền đạo lứa U22 được, vì các đội đều có những tính toán riêng. Bây giờ tình hình đã như vậy rồi thì chúng ta cần kiên trì, hãy cho các tiền đạo thêm thời gian để họ lấy lại được phong độ tốt khi bước vào các giải đấu chính thức."

    Ông Thắng kỳ vọng: "Các tiền đạo của chúng ta đều có những phẩm chất để trở thành chân sút tốt, vấn đề là mình đặt họ đúng vị trí, nhào nặn để họ phát huy được năng lực. Tôi hy vọng qua các trận đấu tập sẽ khơi gợi được bản năng ghi bàn cho họ."

    Minh Ngọc | 21:55 06/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...