MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Liverpool vượt mặt Man Utd vì Klopp luôn có giá trị cốt lõi

    20:06 Thứ ba 19/10/2021

    BongDa.com.vn Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Virgil van Dijk ngay lập tức chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong đội hình của Liverpool.

    Ngày 17/10/2020, Virgil van Dijk có một pha va chạm mạnh với thủ thành Jordan Pickford. Anh ngã xuống với một cái đầu gối phải bị tổn thương nghiêm trọng. Tròn một năm sau, sau khi bỏ lỡ một kì EURO 2020 cực kì quan trọng, trung vệ người Hà Lan mới phần nào có lại cảm giác thi đấu đỉnh cao. 

    Qua phát biểu của Van Dijk, Solsa đã biết mình sai ở đâu? - Bóng Đá

     Van Dijk khẳng định mình đang chơi bóng với niềm vui. 

    Nói về chấn thương của mình, Van Dijk cho biết: "Nó đã xảy ra một năm trước. Nhưng tôi hạnh phúc với những gì tôi có ngày hôm nay. Được chơi bóng trở lại ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đang chơi bóng với niềm vui".

    "Chúng tôi đang làm việc hết sức chăm chỉ để có được kết quả tốt và cho đến nay, chúng tôi đang thu hoạch những kết quả tốt."

    Đúng như Van Dijk nói, cả hệ thống của Liverpool đang chơi bóng bằng niềm đam mê thực thụ. Họ không đơn thuần chỉ là những cỗ máy đá bóng, kiếm tiền. Jurgen Klopp đã thổi được sự nhiệt huyết vào các cầu thủ. Và chính đây là sự khác biệt giữa một HLV xuất sắc và một HLV chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. 

    Nhìn lại, đại kình địch của Liverpool ở Premier League, thật bất ngờ khi thống kê cho thấy trong 162 trận đầu tiên, Ole Gunnar Solskjaer có tỉ lệ chiến thắng nhỉnh hơn so với Klopp. Cụ thể, Man Utd của Ole đã thắng 89 trận trong tổng số 162 trận đã qua, tương đương với tỉ lệ thắng trung bình 54,9%. Trong khi đó, Klopp chỉ có tỉ lệ chiến thắng 54,4%. 

    Vậy tại sao khi tờ SunSport đặt ra câu hỏi khảo sát: "United có nên sa thải Ole ngay lúc này? thì có đến 85% NHM trả lời "Có".

    Qua phát biểu của Van Dijk, Solsa đã biết mình sai ở đâu? - Bóng Đá

     Man Utd đang mất phương hướng.

    Như đã nói, dù có thất bại trong hai năm đầu dẫn dắt Liverpool, Klopp vẫn tạo ra được một niềm tin cho NHM vùng Merseyside. Ông đã nâng tầm Mo Salah, từ một cầu thủ được đánh giá là "một mùa", thành "mùa nào cũng hay", phát triển được nhiều lứa trẻ tài năng và trên hết các cầu thủ ra sân là chiến đấu hết mình. 

    Trong khi đó, Solsa đang tạo ra sự ngờ vực cho chính các học trò của mình. Như Paul Pogba phát biểu sau trận thua Leicester. Anh đã quá chán nản với những bàn thua theo kiểu trên trời rơi xuống và đau đớn hơn, cả đội đều nhìn ra sai lầm, nhưng họ và Solsa đều không biết cách sửa chữa.

    Nói tóm lại, Liverpool có được thành công như ngày hôm nay bởi vì họ có được một triết lí bóng đá ngay từ ban đầu. Hay nói cách khác, Klopp luôn giữ một "giá trị cốt lõi" cho CLB. Do đó, tin rằng dù Salah hay Mane có ra đi thì Liverpool vẫn giữ được bản sắc như vậy. Trong khi đó, đối trọng Man Utd của họ đang dần bị bỏ lại phía sau. Có thể, những ông chủ người Mỹ của Man Utd thích tiền hơn là danh hiệu ở thời điểm này, nhưng nên nhớ, các CLB hiện đại cũng là những doanh nghiệp có tên tuổi trên các sàn chứng khoán. Sẽ không có chuyện đội bóng thi đấu bết bát mà tiền cứ chảy mãi vào túi ông chủ.

    Ole phát biểu sau trận hòa Everton:

     
    Ngọa Long | 19:36 19/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...