MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Liverpool choáng váng trước màn thể hiện của Joel Matip

    17:33 Thứ hai 19/07/2021

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp đã nói trên trang web chính thức của Liverpool rằng Joel Matip đã thực sự gây ấn tượng trong buổi tập trước mùa giải.

    Joel Matip vừa trở lại tập luyện sau khi bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa giải trước của Liverpool vì chấn thương. Mới đây, anh đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trong buổi tập, khi trung vệ này nhảy qua nhiều cầu thủ trước khi sút bóng vào lưới.

    Klopp: “It looks like something serious with Joel Matip, it’s an ankle injury”. [ - Bóng Đá

     Matip vừa trở lại và sẽ phải cố gắng để cạnh tranh vị trí.

    HLV Jurgen Klopp thừa nhận rằng Matip đã khiến trợ lý HLV Pete Krawietz choáng váng sau khi trở lại với phong độ cao như vậy. Klopp nói: "Tôi không chắc liệu chúng tôi có ghi được tình huống đó trên máy quay hay không, nhưng khi Joel ghi bàn thắng, Pete Krawietz đã đứng cạnh tôi và nói: 'Ca phẫu thuật tốt! Cậu ấy đang có phong độ tốt, wow'. Joel Matip là mẫu cầu thủ như vậy, người thăng hoa ngay khi vào sân."

    Matip sẽ phải tận dụng ấn tượng này để cố gắng hơn nữa trong các buổi tập của Liverpool nếu anh muốn ra sân nhiều hơn ở mùa tới.

    Joe Gomez và Virgil van Dijk đã trở lại sau chấn thương, trong khi Liverpool cũng đã mang về Ibrahima Konate. Điều đó có nghĩa là Matip sẽ lùi xuống thứ tư khi không ai vắng mặt, anh sẽ cần cố gắng để được tăng bậc trong thứ tự lựa chọn. Họ sẽ đá giao hữu với Mainz vào đêm thứ Sáu tuần này.

    Những bàn thắng giao hữu ấn tượng của Sadio Mane:

     
    Thanh Vũ | 17:03 19/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...