MỚI NHẤT :
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Lineker: "Đó là quyết định tôi không bao giờ hiểu được"

    10:55 Thứ hai 20/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Tam Sư chia sẻ thẳng thắn về quyết định thay người gây tranh cãi ở trận đấu giữa Man United và West Ham United.

    HLV David Moyes nhận phải nhiều chỉ trích sau quyết định để Mark Noble đá quả 11m trước Man United. Tiền vệ 34 tuổi không thể chiến thắng thủ thành David de Gea, qua đó bỏ lỡ cơ hội đem về 1 điểm cho West Ham United. Điều đáng bàn hơn khi Noble vào sân thay Jarrod Bowen ở thời gian bù giờ hiệp 2.

    Cựu danh thủ tuyển Anh, Gary Lineker đã so sánh quyết định thay người của David Moyes với HLV trưởng Tam Sư Gareth Southgate ở VCK EURO 2020 khi tung Jadon Sancho và Marcus Rashford vào đá 11m ở trận chung kết với Ý.

    Gary Lineker slams David Moyes' 'baffling' decision to bring on Mark Noble to take a penalty - Bóng Đá

    Noble vào sân thay Bowen.

    "Đó là một quyết định mà tôi không bao giờ hiểu được. Noble là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, giỏi đá 11m nhưng cậu ấy có rất ít thời gian thi đấu thời gian vừa qua. Một quyết định tương tự của tuyển Anh tại EURO," Lineker chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

    "Mọi vận động viên quần vợt đều tập đánh bóng trước khi bắt đầu mỗi trận đấu. Các golfer cũng như thế. Mọi cầu thủ bóng đá đều tập luyện trước khi xỏ giày ra sân. Một sự thay đổi nhỏ tạo ra khác biệt lớn," Lineker bình luận.

    Hai cựu danh thủ Graeme Souness và Roy Keane cũng lên tiếng chê bai quyết định thay người của Moyes. "Đó là một quyết định tồi. Điều này xảy ra ở phút 94. Noble không được chuẩn bị đúng cách. Chúng tôi đã mường tượng ra kịch bản De Gea cứu thua," Souness bình luận.

    Arsenal 3-0 Man United:

     
    Anh Nguyễn | 10:25 20/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...