MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Liên tục than thở về lịch thi đấu, Jurgen Klopp bị Gary Neville "kết tội"

    09:40 Thứ ba 01/12/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Manchester United cho rằng vị chiến lược gia người Đức có lỗi không nhỏ khi để các học trò liên tiếp gặp chấn thương.

     

    Jurgen Klopp học kỹ năng mới trong thời gian cách ly

    HLV Jurgen Klopp đã tỏ ra giận dữ và có 1 cuộc khẩu chiến với BLV Des Kelly của BT Sport sau khi James Milner bị chấn thương, buộc phải rời sân ở trận hòa 1-1 trước Brighton. Vị chiến lược gia người Đức cũng đổ lỗi cho đài truyền hình về lịch thi đấu dày đặc. Trước đó, Liverpool liên tục phải đón nhận những ca chấn thương từ Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold... và Klopp đã kêu gọi ban tổ chức Premier League áp dụng quy định thay đổi người 5 lần trong mỗi trận đấu.

    Mặc dù vậy, Gary Neville không hoàn toàn tán đồng với quan điểm của Jurgen Klopp. Mới đây, huyền thoại của Manchester United đã nói về vấn đề này trên sóng Sky Sports:

    "Người hâm mộ có thể không hiểu về sự khác biệt giữa việc thi đấu lúc 12 giờ trưa và 3 giờ chiều về khả năng phục hồi, nhưng cá nhân tôi rất ghét những trận đấu diễn ra vào lúc 12 giờ tối và sau đó lại phải chơi ở  Champions League vào giữa tuần. Bạn không thể phủ nhận điều đó, vậy nên, tôi rất thông cảm với Klopp."

    Klopp 'got done' in his BT Sport interview and 'I don't think he has a point about fatigue, pre-season or Saturday kick-offs', insists Neville - Bóng Đá

     Jurgen Klopp liên tục phàn nàn về lịch thi đấu.

    "Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson lại coi đó là 1 lợi thế. Ông ấy sắp xếp đội hình Manchester United để các cầu thủ có nhiều thời gian phục hồi thể lực hơn và chơi những trận đấu khác nhau. Tôi không nghĩ đó là 1 mùa giải đặc biệt. Chỉ có 1 điều khác biệt đó là các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn những gì họ từng có trước đây. Họ có 3 tháng nghỉ vì COVID-19. Sau đó, họ có 9 trận đấu. Song, ngay cả khi họ đã vô địch, Klopp vẫn để các cầu thủ xuất sắc nhất của mình ra sân. Mùa giải khép lại, họ có thêm 5 tuần để nghỉ ngơi.

    Trong bất kỳ mùa giải nào, tôi chỉ có 3 hoặc 4 tuần ở World Cup và EURO. Vì vậy, năm nay, các cầu thủ đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn những người khác."

    Faro | 09:10 01/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...