MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Lewandowski phớt lờ M.U, Chelsea vì “sợ” Premier League?

    12:02 Chủ nhật 19/06/2022

    BongDa.com.vn Người đại diện cũ của Robert Lewandowski - Cezary Kucharski tin rằng tuyển thủ Ba Lan sẽ không chuyển đến Anh thi đấu.

     

    Robert Lewandowski công khai ý định chia tay Bayern Munich sau khi chiến dịch 2021/22 khép lại. Hai bên đã tiến hành đàm phán về 1 bản hợp đồng mới, nhưng không đạt được tiếng nói chung. Ngôi sao người Ba Lan muốn nhận được giao kèo dài hạn, trong khi Hùm xám lại đề xuất gia hạn theo từng năm một, bởi Lewy đã 33 tuổi.

    Cựu sao Dortmund và BLĐ Bayern không ngần ngại chỉ trích nhau trước truyền thông, khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên tệ đi. Một số đội bóng lớn tại châu Âu vì vậy đã nhân cơ hội này vào cuộc lôi kéo Lewandowski. Với đẳng cấp đã được khẳng định, tuyển thủ Ba Lan vẫn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ CLB nào sở hữu anh.

    Robert Lewandowski 'afraid of Chelsea move' - Bóng Đá

     Lewandowski được nhiều ông lớn săn đón. 

    Man Utd và Chelsea là 2 đội bóng tại Premier League dành sự quan tâm đến chân sút sinh năm 1988. Tuy nhiên Lewy phớt lờ 2 ông lớn nước Anh và đợi động thái từ Barcelona. Mới đây, người đại diện cũ của Lewandowski - Cezary Kucharski tiết lộ lý do tiền đạo 33 tuổi sẽ không chuyển đến xứ sở sương mù: “Tôi luôn nghe Lewandowski đưa ra lời giải thích trẻ con rằng ở Anh trời mưa rất nhiều.

    Nhưng tôi nghĩ lý do thực sự là anh ấy không cho rằng mình có thể làm việc hiệu quả như ở Đức. Robert thực sự sợ điều đó."

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 11:32 19/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...