MỚI NHẤT :
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Levi Colwill cần được trả về vị trí trung vệ

    17:29 Thứ năm 25/01/2024

    BongDa.com.vn Để một trung vệ có tiềm năng phát triển hàng đầu đá hậu vệ trái là sai lầm lớn của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, sau khi nhận được sự quan tâm từ những đội bóng như Brighton & Hove Albion hay Liverpool, nhiều người tin rằng Levi Colwill sẽ sớm rời sân Stamford Bridge để tìm kiếm thêm thời gian thi đấu. Tuy nhiên, cuối cùng anh chọn ở lại, gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2029.

     - Bóng Đá

     Mauricio Pochettino không thể phung phí tài năng của Levi Colwill.

    Không giống như Fikayo Tomori hay Marc Guehi, những hậu vệ đầy tiềm năng nhưng “bật bãi“ khỏi đội bóng phía Tây London. “The Blues” coi Levi Colwill là viên gạch đặt nền móng cho kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ. Bản thân hậu vệ 20 tuổi cũng muốn gắn bó lâu dài với Chelsea.

    Từng có khoảng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Brighton & Hove Albion dưới dạng cho mượn, những tưởng cầu thủ sinh năm 2003 sẽ mặc định có suất đá chính dưới triều đại huấn luyện viên Mauricio Pochettino, dẫu vậy, chiến lược gia người Argentina còn các lựa chọn chất lượng khác như Axel Disasi hay Benoit Badiashile.

    Ở một vài thời điểm, có cảm giác như Levi Colwill bị Chelsea “phản bội”. Anh không được đảm bảo suất đá chính, thậm chí khi Ben Chilwell và Marc Cucurella vắng mặt, chàng trai trưởng thành từ lò Cobham còn phải chơi hậu vệ trái, đó chẳng phải vị trí sở trường của tuyển thủ Anh.

    Nếu nhìn vào quá trình phát triển cũng như tiềm năng của cầu thủ mang áo số 26 ở vị trí trung vệ, việc đẩy anh ra hành lang biên trái chẳng khác nào một sự xúc phạm, dù vì bất cứ lý do gì. Thời điểm này là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Levi Colwill, và tài năng trẻ 20 tuổi này không thể lãng phí.

    Trong cuộc chạm trán với Middlesbrough ở trận bán kết lượt về Carabao Cup, bên cạnh những cái tên tỏa sáng rực rỡ trên hàng công, không thể không nhìn vào màn trình diễn của cá nhân Levi Colwill ở vị trí trung vệ. Đó đích xác là tất cả những gì Chelsea cần nơi hàng phòng ngự vốn thiếu ổn định nhiều tháng qua.

    Phòng ngự chắc chắn, kiểm soát bóng và thậm chí đủ tự tin để hỗ trợ “lão tướng” Thiago Silva, đó là lý do vì sao Levi Colwill được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu mùa trước. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể xáo trộn những vị trí khác, nhưng hãy để anh “yên vị” ở trung tâm hàng phòng ngự.

     - Bóng Đá

     Levi Colwill xứng đáng đá ở vị trí trung vệ.

    Chiến lược gia người Argentina ưa thích việc phát triển bóng từ tuyến dưới, bởi vậy, các trung vệ của Chelsea cần có khả năng tịnh tiến bóng tốt. Thiago Silva đảm nhận được vai trò này nhưng dù sao, anh cũng đã 39 tuổi, và rõ ràng Levi Colwill đủ khả năng thay thế người đàn anh.

    Hơn nửa mùa giải đã trôi qua, thời gian đủ dài để cựu huấn luyện viên Tottenham Hotspur hiểu rằng ông không thể phung phí tài năng của Levi Colwill thêm nữa, và một vị trí chính thức nơi trung tâm hàng phòng ngự nên thuộc về cầu thủ này.

    Huy Trưởng | 16:59 25/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...