Chelsea có khả năng sẽ gặp rắc rối với các Quy tắc bền vững và Lợi nhuận của Premier League (PSR), thứ có thể mở ra cơ hội cho Liverpool chiêu mộ Levi Colwill, người mà đội chủ sân Anfield đã cho vào tầm ngắm để tăng cường hàng phòng ngự cho mùa giải tới.
Hậu vệ người Anh mới gia hạn hợp đồng với Chelsea vào mùa hè năm ngoái, thứ có thời hạn được cho là tới năm 2029. Điều này cho thấy, The Blues cũng đặt anh làm trung tâm cho kế hoạch của đội bóng trong tương lai. Nhưng hiện tại, đã có những câu hỏi về tính lâu dài của bất kỳ điều gì ở Stamford Bridge dưới thời chủ tịch Todd Boehly.
Doanh thu 400 triệu bảng của câu lạc bộ cho tới lúc này, hiện đến chủ yếu từ việc bán cầu thủ. Trong khi ông đã chi tới hơn 1 tỷ bảng để mang về các ngôi sao. Cùng với đó là liên tục thay đổi huấn luyện viên, bắt đầu là Thomas Tuchel, rồi tới Graham Potter, Frank Lampard và hiện tại là Mauricio Pochettino.
Ngay cả đội phó Conor Gallagher, người đang mang băng đội trưởng trong thời gian gần đây thay cho Reece James vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương, cũng liên tục được báo chí réo tên như một trong những cầu thủ sẽ phải ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Theo nhiều nguồn tin, The Blues có thể sẽ phải huy động vốn để đảm bảo tuân thủ các quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League trước tháng Sáu. Và điều đó chỉ có được khi họ bán đi một số ngôi sao trong đội hình hiện tại để thu về ít nhất 100 triệu bảng.
Một số cái tên như Lewis Hall, Romelu Lukaku, Ian Maatsen, Armando Broja, Trevoh Chalobah và Gallagher sẽ có khả năng bị đẩy đi nhiều nhất. Nhưng vị trí của Colwill cũng không được đảm bảo, bởi anh sẽ giúp cho Chelsea thu về khoản tiền khá đáng kể nếu có câu lạc bộ hỏi mua.
Về phần mình, Liverpool đang tìm kiếm một hậu vệ trẻ đa năng, người có thể chơi tốt ở cánh trái và trung vệ. Từng có nhiều thông tin cho rằng Lữ đoàn đỏ đã điền tên Goncalo Inacio của Sporting Lisbon và Piero Hincapie của Bayer Leverkusen vào danh sách mua sắm, nhưng Levi Colwill cũng vẫn nằm trong số đó.
Hậu vệ 21 tuổi là một viên ngọc thô cực kỳ tiềm năng. Anh có thể sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu châu Âu trong tương lai không xa nếu được phát triển trong một môi trường phù hợp. Liverpool từng ngỏ ý muốn có chàng trai này vào mùa hè năm ngoái nhưng Chelsea khi đó đã cương quyết từ chối.
Về phần Colwill, dù cho anh liên tục khẳng định rằng mình vẫn hạnh phúc ở Stamford Bridge, nhưng không thể đoán trước tương lai. The Blues nhiều khả năng sẽ không thể tham dự bất kỳ một giải đấu châu Âu nào trong mùa tới, và tương lai của đội bóng cũng không mấy sáng sủa.
Tới Liverpool, anh sẽ được chơi trong một tập thể đã ổn định, được tham dự rất nhiều đấu trường và cơ hội thi đấu thường xuyên cũng lớn hơn. Ngoài ra, bố mẹ của Colwill cũng rất hâm mộ đội chủ sân Anfield, theo như lời thừa nhận của chính anh sau trận chung kết Carabao Cup.
Hậu vệ này nói: “Bố tôi là một cổ động viên Liverpool thực sự. Ông ấy kể cho tôi tất cả tin tức liên quan tới Liverpool mà bản thân tôi không biết. Khi tôi được cho mượn ở Brighton mùa trước và thắng Liverpool 3-0, bố tôi đã không thực sự thích điều đó".
Colwill là sản phẩm tự đào tạo của Chelsea, nên nếu bán anh đi thì lợi nhuận mà đội bóng này thu về sẽ khá lớn. Đó chính là mối quan tâm hàng đầu của ông chủ Boehly vào lúc này. Đây cũng là điểm mà đội chủ sân Anfield có thể khai thác nhằm có được viên ngọc quý mà Jurgen Klopp từng đánh giá rất cao.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam