MỚI NHẤT :
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Klopp: "Tôi muốn nhiều hơn những người Scouse trong đội hình"

    00:24 Thứ tư 01/08/2018

    BongDa.com.vn Trong phần thứ hai của bài phỏng vấn độc quyền cùng tờ Goal, chiến lược gia người Đức đã tiết lộ về các vấn đề trong công tác đào tạo trẻ của câu lạc bộ.

    * Nguyên văn bài phỏng vấn của tờ Goal và huấn luyện viên của Liverpool

    phần thứ nhất của bài phỏng vấn cùng tờ Goal hôm qua, Jurgen Klopp - huấn luyện viên của Liverpool đã bày tỏ suy nghĩ của mình về thất bại ở trận chung kết Champions League vừa rồi, cách câu lạc bộ chuẩn bị và đầu tư cho mùa giải mới.

    Trong phần thứ hai này, thuyền trưởng của Lữ đoàn đỏ sẽ bắt đầu thảo luận về sự cần thiết trong công tác xây dựng đội bóng từ những cầu thủ trẻ địa phương và những vấn đề khác xoay quanh việc đào tạo trẻ của câu lạc bộ.

    Mắt ông sáng lên khi chúng tôi bắt đầu nhắc đến nội dung này của buổi phỏng vấn.

    Cuộc nói chuyện này được tổ chức khi mà Liverpool vẫn đang tập trung ở Mỹ để chuẩn bị cho các trận giao hữu. Hành trình của họ kéo dài 8 ngày và sẽ đi qua 3 thành phố lớn của xứ sở cờ hoa.

    Dĩ nhiên, đây chắc chắn không phải là một chuyến du đấu 'thanh bình' và 'đơn giản' như người ta vẫn nghĩ. The Kop đã để thua trước câu lạc bộ cũ của Klopp - Borussia Dortmund ở Charlotte và tại New Jersey - họ phải chực chờ ở sân bay vì các vấn đề hàng không khác nhau.

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình của Liverpool ở Stateside hiện tại, một điều rất rõ ràng sẽ đập vào mắt bạn.

    Câu lạc bộ này đang chuẩn bị cho trình làng một lứa cầu thủ trẻ tiếp theo.

    Và đêm hôm đó, trong trận đấu trước Manchester City ở sân vận động MetLife, chúng ta có lẽ sẽ được chứng kiến Ben Woodburn - mới 18 tuổi nhưng đã ghi bàn ở cả hai cấp độ câu lạc bộ và quốc tế. Chúng ta cũng sẽ được quan sát Rafa Camacho - cầu thủ chạy cánh chơi thiên về phòng ngự; và cả Nat Phillips, Caoimhin Kelleher, Dom Solanke và Sheyi Ojo và Marko Grujic nữa,... Tất cả cậu bé đó đều chưa đầy 22 tuổi và họ vẫn đang cố gắng làm mọi thứ để có được một vị trí chính thức trong đội hình câu lạc bộ.

    Trent Alexander-Arnold - cũng chỉ mới 19 tuổi - đáng tiếc thay sẽ phải lỡ giải đấu hè này cùng Liverpool. Tuy nhiên, điều đó đâu có hề gì khi mà thay vì những trận đấu 'cọ xát', Arnold đã có những ngày hè mà ắt hẳn cậu sẽ không thể nào quên cùng đội tuyển Anh ở World Cup 2018 trên đất Nga.

    Cùng lúc đó, một cầu thủ người Scouser khác vẫn đang ở cùng Liverpool trên đất Mỹ. Curtis Jones - trẻ hơn Arnold 2 tuổi - là người trẻ nhất trong bọn trẻ của Lữ đoàn đỏ. Anh được sinh ra vào năm 2001 và chỉ một tháng trước khi Klopp bắt đầu sự ngiệp của mình ở Mainz.

    Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để mọi người cảm thấy kinh ngạc, đúng chứ?

    "Điên rồ! 2001!" Klopp hào hứng: "Nhưng dù sao thì cậu nhóc đó cũng đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ."

    Liverpool là một câu lạc bộ từ lâu vốn đã có truyền thống được xây dựng bởi những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Từ Tommy Smith cho đến Phil Thompson, Jamie Carragher, Steven Gerrad - hay trước đó nữa là Terry McDermott, Robbie Fowler, Steve McManaman, Ian Callaghan, Chris Lawler và Ronnie Moran - dòng máu Scousers thuần chủng vẫn luôn chảy trong mạch máu chính của đội bóng giàu danh hiệu nhất nhì xứ sở xương mù này.

    Hiện tại, Alexander-Arnold và Jones là hai cầu thủ có khả năng để tiếp tục kế thừa truyền thống đó. Những chàng trai lớn lên ở địa phương có đủ khả năng chơi bóng cho Liverpool là điều mà một quãng thời gian ngắn trước đây, Klopp tưởng chừng như đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm nó.

    "Tôi thích điều đấy! Tôi rất thích điều đấy." Ông nói với tờ Goal: "Đây là một điều vô cùng quan trọng với câu lạc bộ."

    "Nếu như bạn có cơ hội, bạn phải làm điều đó ngay. Có bao nhiêu người sống ở Liverpool? 500.000 người chăng? Iceland chỉ có 330.000 người và từ đó, ta có thể rút ra kết luận là Liverpool có thể có đủ người để lập nên một đội bóng riêng của họ."

    Klopp:

     Arnold là một nhân tố mới nổi ở Liverpool mùa trước.

    "Tất nhiên, càng nhiều (cầu thủ địa phương thi đấu trong đội) càng tốt. Với Stevie và Carra, mọi thứ thật tuyệt kể từ khi họ đến, rất tuyệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem Curtis sẽ thể hiện thế nào. Vẫn còn đó một quãng đường dài trước mặt để cậu ấy bước đi nhưng những dấu hiệu ban đầu đã cho thấy sự lạc quan cần thiết."

    "Cậu ấy là một cầu thủ tốt, và có thể trở nên tốt hơn. Cùng chờ xem!"

    "Luôn luôn có một điểm cộng cho bạn nếu bạn đến từ Liverpool. Nếu tôi có hai cầu thủ trong tay, trình độ ngang nhau, nhưng một người nói giọng Anh và người còn lại nói giọng Scouse, người Scosuer sẽ được chọn! Đó là lý do vì sao chúng tôi có tên là 'Liverpool'."

    Những lời nói lúc này đã trở nên thừa thãi. Sự thật là kể từ khi chuyển đến làm việc cho đội chủ sân Anfield hồi tháng 10 năm 2015, Klopp đã luôn cho thấy ông rất sẵn lòng đặt niềm tin và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đã có không dưới 13 cầu thủ dưới 22 tuổi được ra mắt dưới triều đại của ông.

    Dĩ nhiên không phải tất cả bọn họ đều trụ lại Liverpool sau đó. Một số đã rời đi trong khi số còn lại được đem cho mượn. Duy chỉ có Alexander-Arnold và Solanke từng có hơn 25 trận ra sân cho The Kop.

    Đó cũng chính là thách thức mà câu lạc bộ đang phải đối mặt: Tin tưởng, trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ nhưng đồng thời vẫn phải duy trì được sự cân bằng ở đội hình chính - nhất là khi mục tiêu của họ ngày một mở rộng hơn, bao gồm cả Champions LeaguePremier League

    Dù vậy, Klopp vẫn cho biết ông có cảm giác mình đã bị say mê bởi đội U23 và U18 của Liverpool - ngay cả khi một số người trong số đó cần nhiều thời gian hơn để có thể bộc lộ tài năng của mình.

    "Tôi rất hứng thú với họ, dĩ nhiên là vậy. Nhưng mọi việc càng ngày càng trở nên khó khăn hơn cho những chàng trai như vậy ở một câu lạc bộ lớn như Liverpool."

    "Một mặt, chúng tôi chấp nhận đem về những cầu thủ có giá 50-60 triệu và mặc khác, chúng tôi tuyển dụng các cầu thủ trẻ từ học viện một cách miễn phí. Tuy nhiên, họ cần có nhiều cơ hội và thời gian hơn để chơi bóng."

    "Họ chơi cho đội U23, điều đó vẫn ổn thôi, nhưng chắc chắn rằng họ không thích điều đó chút nào cả. Tập luyện cùng đội 1 cả tuần và sau đó bạn ra sân với đội U23, phòng thay đồ trở nên rộng lớn và không có khán giả! Mọi thứ không thể giống nhau được!"

    Klopp:

     Klopp bày tỏ quan điểm của mình trong buổi phỏng vấn cùng tờ Goal.

    "Bạn cần phải tìm ra thời điểm thích hợp. Trent đã được đôn lên đội 1 mà không cần phải bị đem cho mượn. Điều đó không thể xảy ra với tất cả mọi cầu thủ được, nhưng dù gì thì cũng hãy chờ xem. Nếu bạn có trong tay những cầu thủ như thế này và trong hai hay ba năm nữa, bạn có thể sử dụng họ, đó hẳn sẽ là một điều tuyệt vời không diễn tả nổi."

    Rộng lớn hơn, đó là những gì mà chúng ta chuẩn bị nói về nơi tập luyện của Liverpool trong tương lai. Lữ đoàn đỏ đã xác nhận việc họ sẽ di dời khu tập luyện từ Melwood đến Kirkby, xa hơn thành phố một vài dặm. Dự án được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

    "Điều đó (sân tập mới) sẽ mang đến nhiều lợi ích cho chúng tôi, chắc chắn là vậy." Klopp nói.

    "Nhìn xem, Melwood là một nơi tuyệt vời đấy - mang tính lịch sử cao. Vấn đề là ở đây mọi việc bị chia cắt quá nhiều. Nó không quá xa từ Melwood đến Kirkby, nhưng nó vẫn có một khoảng cách nhất định và vì thế, tôi không thể theo dõi các trận đấu của đội trẻ được. Tôi ở Melwood 10 đến 12 tiếng một ngày và do vậy, nếu tôi có thời gian, tôi có thể làm điều đó. Giữa những buổi họp chẳng hạn, tôi có thể dễ dàng di chuyển và quan sát các trận đấu hoặc các buổi tập chẳng hạn. Mà đâu chỉ riêng tôi, các nhân viên khác cũng sẽ thấy như vậy."

    Klopp:

     Khu phức hợp luyện tập Melwood hiện tại của Lữ đoàn đỏ.

    "Hiện tại thì Melwood vẫn rất ổn, nhưng kích cỡ của nó khiến chúng tôi chẳng thể làm được thêm điều gì cả. Nếu tôi muốn một văn phòng mới, chúng tôi cần xây lại cả cái lầu. Ở thời điểm này thì mọi thứ OK, nhưng trong tương lai thì nó sẽ trở nên rất nhỏ. Vì vậy, chúng tôi cần phải xây dựng một nơi mới."

    "Đó có thể sẽ trở thành 'trụ sở bóng đá' của vùng Merseyside. Những người đi qua học viện đó, dù ở mức độ nào đi chăng nữa, ít nhất vẫn phải là một cầu thủ bóng đá tài năng. Đó là thành quả có thể đạt được và chúng tôi đang cố để làm điều đó."

    "Điều đó tốt cho học viện của đội bóng. Khi chúng tôi đến đó (sân tập mới), chúng tôi sẽ xây dựng những thứ xung quanh có thể cần thiết cho các cầu thủ trẻ."

    "Xây dựng điều gì đó đều luôn luôn mang lại điều tốt cho tương lai của câu lạc bộ. Nó sẽ trở nên vĩ đại và tôi nghĩ rằng Mike Gordon (nhà đồng sở hữu The Kop) sẽ cực kỳ thích thú với dự án này. Sẽ rất nổi bật."

    Khi nói về những điều này, mắt ông lại sáng lên một lần nữa. Không có gì quá lạ lùng, Klopp đang hướng đến một tương lai tươi đẹp dành cho đội bóng của ông và nếu mọi việc có thể diễn ra đúng như vậy, tương lai của đội chủ sân Anfield trong tương lai sẽ rất toả sáng.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:35 31/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...