MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Klopp chỉ ra nguyên nhân Liverpool bại trận trước Dortmund

    11:58 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại ở trận đấu giao hữu trước Dortmund, HLV Jurgen Klopp đã có bài phát biểu lý giải về những màn trình diễn chưa tốt của đội bóng.

    Chạm trán với đội bóng "Vàng và đen" tại sân vận động Bank of America, Liverpool đã có khởi đầu khá tốt khi liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm và có bàn thắng mở tỷ số do công của trung vệ Virgil van Dijk. 

    Tuy nhiên, phong độ chói sáng của Christian Pulisic với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo đã giúp Dortmund có màn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

    Phát biểu sau trận đấu khi được hỏi về Pulisic, HLV Jugen Klopp cho biết: "Tôi không thấy cậu ấy có điều gì mới cả. Hình như cậu ấy trông già hơn và vừa đi xăm một hình vẽ khác thì phải.

    Pulisic là một cầu thủ kỳ diệu và bạn sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên khi nhìn vào màn trình diễn của cậu ấy hôm nay. Cậu ấy sở hữu tư duy cực kỳ thông minh và thật đáng tiếc khi tuyển Mỹ không có nhiều tài năng như Pulisic. Vì dẫu sao, cậu ấy cũng không thể tự mình làm tất cả mọi thứ được.

    Klopp chỉ ra nguyên nhân Liverpool bại trận trước Dortmund - Bóng Đá

    HLV Klopp một lần nữa đánh giá rất cao màn trình diễn của Christian Pulisic. 

    Các bạn đừng nên tạo áp lực quá lớn lên một cầu thủ trẻ, chúng ta hãy kỳ vọng một ít và chờ xem điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Nếu tuyển Bỉ và tuyển Iceland còn có thể tạo nên bất ngờ ở các giải đấu lớn thì tôi nghĩ với đội Mỹ, họ cũng có thể làm điều tương tự với Pulisic.

    Quay trở lại với trận đấu, diễn biến ngày hôm nay thật đơn giản, Dortmund đã ghi ba bàn trong khi chúng tôi chỉ có một. Và kết quả, toàn đội đã không thể có được chiến thắng".

    Đối với Liverpool, đội bóng vùng Merseyside còn phải đối mặt với một mất mát lớn khi trung vệ trụ cột Joel Matip gặp chấn thương ngay hiệp 1 và hiện vẫn chưa thể xác định được tình trạng nghỉ thi đấu của anh.

    "Đây là một cuộc chạm trán khó khăn cho cả hai phía. Khi các bạn theo dõi trận đấu trong những phút đầu, các bạn sẽ thấy được việc có một vài tân binh đã khiến chúng tôi và cả Dortmund gặp đôi chút vất vả trong việc tổ chức đội hình", HLV Jurgen Klopp chia sẻ.

    Klopp chỉ ra nguyên nhân Liverpool bại trận trước Dortmund - Bóng Đá

    HLV Klopp cho rằng nguyên nhân thất bại của Liverpool nằm ở việc họ chưa thể tận dụng tốt các cơ hội mình có. 

    "Thế nhưng thật tuyệt khi Fabinho đã nhanh chóng thích nghi với vai trò điều phối bóng trong lúc Adam Lallana và Curtis Jones thi đấu ấn tượng ở hai hàng lang cánh.

    Dortmund đã có một khởi đầu tốt khi họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Liverpool mới là đội có bàn thắng trước và đó cũng là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm.

    Hiệp 2, chúng tôi đã làm chủ trận đấu tuy nhiên, toàn đội lại không thể thêm một lần chọc thủng lưới đối thủ. Chúng tôi đã tạo ra hai tình huống tấn công tuyệt vời, với Dom Solanke và Joe Gomez góp mặt trong pha bóng đầu, còn Ojo có cơ hội thứ hai.

    Dù không thể ghi bàn thế nhưng tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của đội. Thất bại là chuyện thường trong bóng đá và khi theo dõi trận đấu, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để lý giải được vì sao điều đó xảy đến".

    Phi Yến | 10:06 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...