MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Klopp chỉ ra 3 cái tên không nhiều CLB có thể chống lại của Spurs

    17:08 Thứ năm 17/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của The Kop đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận đấu với Tottenham.

     

    Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool

    Liverpool vừa có được một chiến thắng cực quan trọng trước Tottenham Hotspur, qua đó leo lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, dĩ nhiên là huấn luyện viên Jurgen Klopp không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình.

    Và có một điều đáng để khiến cho nhà cầm quân người Đức cảm thấy vui mừng, đó là hệ thống phòng ngự của Liverpool đã làm tốt trước hàng công sở hữu nhiều ngôi sao bên phía Tottenham: “Không nhiều hàng thủ có thể chống lại Kane, Son và Bergwijn, nhưng chúng tôi đã làm tốt.

    Bàn thắng đầu tiên thì khá bất ngờ, còn pha lập công thứ hai từ tình huống cố định thì thật tuyệt. Chúng tôi đã không có nhiều thời gian để tập luyện chúng.

    Klopp chỉ ra 3 cái tên không nhiều CLB có thể chống lại của Spurs - Bóng Đá

    Thắng lợi trước Tottenham giúp Liverpool trở lại vị trí quen thuộc trên bảng xếp hạng.

    Cảm giác lúc này khá giống với mùa trước. Tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng tôi hiểu vì sao mọi người nói thế.

    Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của đội sau một khoảng thời gian dài, và chúng tôi đã có 3 điểm đầy quý giá.”

    Rhys Williams dĩ nhiên là nhân tố đáng chú ý trong 90 phút vừa qua. Theo các thống kê, anh có 3 lần đánh chặn, 3 tình huống phá bóng, đồng thời tham gia vào tới 7 tình huống không chiến. Rõ ràng cầu thủ trẻ này đang khiến cho nỗi nhớ Van Dijk của các cổ động viên Liverpool vơi đi rất nhiều.

    Anh Tú | 16:38 17/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...