MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Kiatisak trở lại HAGL vào năm… 2019?

    00:22 Thứ bảy 20/06/2015

    HLV Kiatisak hé lộ, mục tiêu của ông trong thời gian tới là giúp các đội tuyển Thái Lan dự Olympic Rio 2016 và VCK World Cup 2018.

    HLV Kiatisak hé lộ, mục tiêu của ông trong thời gian tới là giúp các đội tuyển Thái Lan dự Olympic Rio 2016 và VCK World Cup 2018. Vào khoảng năm 2019, ông sẽ chia tay LĐBĐ Thái Lan (FAT) để tìm kiếm một công việc mới. Phải chăng đó là lúc “Zico Thái” trở lại HAGL?

    Kiatisak trở lại HAGL vào năm... 2019?
    Kiatisak tính chia tay các đội tuyển Thái Lan vào năm 2019. Ảnh: Internet.

    U23 Thái Lan giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 28 mà không có sự hiện diện của HLV trưởng Kiatisak. Thay vào đó, người nắm đội là trợ lý Choketawee Promrut. Trong thời gian này, cựu danh thủ được mệnh danh là “Zico Thái” bận tập trung cùng ĐT Thái Lan dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khi đội bóng của ông lần lượt có chiến thắng 1-0 trước Việt Nam rồi 2-0 trước Đài Loan-Trung Quốc để tạm vươn lên dẫn đầu bảng F.

    Cách đây 2 ngày, đội tuyển U23 Thái Lan đã trở về nước để dự buổi tổng kết do LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức. Kiatisak cũng đến dự và trong lần gặp mặt các quan chức, ông đã tranh thủ thảo luận về những kế hoạch và cả các mục tiêu trong thời gian tới. Theo đó, bắt đầu từ tháng 7, nhà cầm quân 41 tuổi này sẽ tiếp quản lại đội tuyển U23 Thái Lan với mục tiêu thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới, qua đó giành vé dự Olympic Rio 2016. Điều này đồng nghĩa, Choketawee Promrut sẽ trở lại với vai trò trợ lý quen thuộc.

    Song song với quá trình cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, Kiatisak cũng sẽ tiếp tục chọn lọc ra những cái tên tốt nhất để cùng ĐT Thái Lan chinh chiến tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tham vọng của họ là vượt qua những Iraq hay Việt Nam để đứng nhất bảng hoặc tối thiểu cũng là xếp nhì bảng với thành tích xuất sắc, qua đó có cơ hội dự vòng loại thứ 3. Một khi đã có mặt ở vòng loại thứ 3, Thái Lan hoàn toàn có thể giành vé tới Nga.

    Những tham vọng và kế hoạch của Kiatisak khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất vui mừng. Tuy vậy, họ cũng có chút bất an khi nhà cầm quân này bất ngờ bật mí về tương lai của mình với tờ Siamsport. Cụ thể, ông dự tính vào năm 2019, thời điểm hết hạn hợp đồng với FAT thì sẽ tìm kiếm thêm những thử thách khác. Kiatisak nhận định, ở Thái Lan có rất nhiều HLV có tài và có kinh nghiệm, điển hình như Choketawee Promrut nên hoàn toàn có thể thay thế ông.

    Một thông tin rất đáng chú ý là cách đây ít tháng, xuất hiện những thông tin cho rằng, Kiatisak vẫn còn giữ những mối quan hệ mật thiết với HAGL và sớm hay muộn, ông cũng sẽ trở lại làm việc tại CLB HAGL. Phải chăng vào năm 2019, khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình cùng các đội tuyển Thái Lan, Kiatisak sẽ trở lại phố Núi?

    Lâm Văn - Tiền Phong Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...