MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Không phải trung vệ, đây mới là vị trí Barcelona cần tăng cường gấp

    17:55 Thứ sáu 05/10/2018

    BongDa.com.vn Bộ đôi trung vệ đang là vị trí bị chỉ trích nhiều nhất ở Camp Nou lúc này, thế nhưng vị trí khẩn thiết nhất cần tăng cường lại không nằm ở đó.

    Thông thường, Barcelona sẽ không tham gia vào kỳ CNMĐ. Thế nhưng mùa giải trước, nhà ĐKVĐ đã phá lệ để kích nổ một trong những bom tấn chuyển nhượng lớn nhất của mình - Philippe Coutinho.

    Dẫu vậy ở thời điểm hiện tại, dù biết chiều sâu đội hình của đội nhà là khá mỏng manh, đặc biệt là ở tuyến ba, thế nhưng GĐTT Éric Abidal vẫn không có ý định một lần nữa phá lệ để tham gia vào "thịnh hội" diễn ra vào tháng một này. Lý do thì có lẽ ai cũng biết, đó là do những vấn đề tình hình tài chính của CLB.

    Tuy nhiên mới đây, đích thân CEO Oscar Grau lại lên tiếng khẳng định khả năng gã khổng lồ xứ Catalan liệu có hay không gia nhập vào những cuộc đua chuyển nhượng tới đây vẫn còn đang bỏ ngỏ. Ông nói:

    "Hiện tại, chúng tôi không dự trù ngân sách cho bất cứ một thương vụ nào. Thế nhưng nếu CLB thực sự cần tăng cường lực lượng, BLĐ đội bóng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."

     - Bóng Đá

    Chỉ cần Umtiti trở lại, nan đề nơi hàng phòng ngự của Valverde sẽ được hóa giải.

    Chưa biết thực hư ra sao, thế nhưng trong trường hợp thượng tầng Camp Nou thực sự có thể lo liệu ổn thỏa vấn đề tiền bạc thì có lẽ nơi mà Ernesto Valverde cần tăng cường ngay lập tức có lẽ sẽ là vị trí hậu vệ cánh trái của Jordi Alba.

    Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ với đáp án này cũng như đặt ra câu hỏi tại sao không phải là vị trí trung vệ khi mà những ngày qua, ai cũng thấy Barcelona đã khốn đốn thế nào với một hàng phòng ngự mắc sai lầm liên tiếp. Thế nhưng với vấn đề ở vị trí trung vệ, thực tế Ernesto Valverde vẫn còn khá nhiều phương án giải quyết. Với việc Lenglet đang bắt đầu có được sự ổn định, Barcelona chỉ cần chờ đến khi Umtiti hồi phục chấn thương thì "nan đề" này gần như sẽ được hóa giải. Chưa kể, ông còn có thể tăng cường sức mạnh hàng thủ với việc bố trí phòng ngự từ xa. Nên nhớ trong tay chiến lược gia 54 tuổi vẫn còn một ngôi sao chưa được trọng dụng đúng mức - Arturo Vidal.

     - Bóng Đá

    Lúc này ngoài Alba, Barca không có một hậu vệ trái nào đủ khả năng thi đấu.

    Tuy nhiên vị trí của Alba lại khác. Dù hiện tại Barca đang sở hữu tới 3 hậu vệ cánh trái, thế nhưng ngoài Jordi Alba, Valverde chẳng thể sử dụng một ai cả. Thomas Vermaelen ở tuổi 32 đã quá chậm chạp để có thể lên công về thủ một cách đều đặn. Còn Juan Miranda thì ngược lại, anh có sức trẻ thế nhưng lại còn quá non để có thể chơi bóng tại một môi trường bóng đá đỉnh cao như La Liga. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này là, nếu Alba không thể ra sân, Valverde sẽ phải làm thế nào?

    Tất nhiên, dù gấp rút tìm người thế nhưng thượng tầng Camp Nou cũng nên ưu tiên những cái tên đang thi đấu tại Tây Ban Nha thì hơn. Nên biết những tân binh sẽ không có quãng thời gian chuẩn bị trước mùa giải nếu cập bến đội bóng mới vào tháng một, do đó câu chuyện thích nghi sẽ là một dấu hỏi thực sự. Coutinho có thể làm tốt là bởi anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu đương đại cũng như được Valverde thường xuyên trao cơ hội ra sân. Dẫu vậy điều tương tự có lẽ khó xảy ra với một cái tên được mang về nhằm dự phòng trong trường hợp Alba không thể thi đấu. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 23:50 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...