MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Không phải Thái Lan, đây mới là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam phải dè chừng

    22:15 Thứ ba 06/08/2019

    BongDa.com.vn Như sự trùng hợp ngẫu nhiên trong ngày 7/8, U15 và U18 Việt Nam lần lượt chạm trán cùng một đối thủ duyên nợ đến từ khu vực Đông Nam Á.

    Đầu tiên là trận bán kết U15 Đông Nam Á 2019, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ chạm trán với U15 Malaysia để tranh vé vào chung kết. U15 Malaysia là đối thủ rất khó chịu, bởi họ vượt qua cả chủ nhà Thái Lan và U15 Australia để giành ngôi nhất bảng B. Chưa hết, U18 Việt Nam cũng sẽ đụng độ U18 Malaysia trong trận mở màn giải Đông Nam Á tổ chức tại TP.HCM và Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên, chưa hẳn là cuối cùng, diễn ra những cuộc đối đầu ở các giải trẻ giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Malaysia.

     - Bóng Đá

    U15 Việt Nam tranh vé vào chung kết U15 Đông Nam Á 2019 với U15 Malaysia. Ảnh VFF.

    Có lẽ HLV Park Hang-seo nên dành nhiều thời gian quan tâm đến bóng đá trẻ Malaysia, nhiều khả năng sẽ là đối thủ nặng ký với U22 Việt Nam trong hành trình “săn vàng” SEA Games 30. Không phải Thái Lan hay Indonesia, mà chính U23 Malaysia mới là đội buộc Việt Nam phải “ôm hận” trước ngưỡng cửa thiên đường. Trong trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào, U23 Việt Nam bất ngờ bại trận 0-1 trước Malaysia từ pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp. Thất bại đầy cay đắng này khiến thầy trò HLV Henrique Calisto đành lỗi hẹn với bộ HCV SEA Games dù đã đến rất gần.

    Thế hệ U23 Malaysia này sau đó trưởng thành nhanh chóng, đóng vai trò trụ cột đội tuyển quốc gia và tiếp tục đánh bại đội tuyển Việt Nam trong 2 trận bán kết đi-về AFF Cup 2010 và sau đó lần đầu giành chức vô địch AFF Cup. Năm 2014 cũng chính Malaysia một lần nữa loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup. Điều đáng nói là đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi trên sân đối phương nhưng lại bất ngờ thảm bại 2-4 khi trở lại thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhắc lại một chút quá khứ để thấy rằng, Malaysia không phải là đối thủ dễ chơi. Dù đăng quang tại AFF Cup 2018 nhưng nên nhớ thầy trò HLV Park Hang-seo rất vất vả mới vượt qua Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2.

     - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Park Hang-seo vất vả vượt qua Malaysia để đăng quang AFF Cup 2018.

    Bên cạnh sự sa sút của nền bóng đá Thái Lan, người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á trong gần 2 năm qua chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Malaysia. Thật vậy, bóng đá Malaysia thể hiện sự tiến bộ vượt bậc không hề thua kém Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á, Malaysia thậm chí giành quyền vào tứ kết, chỉ thua sát nút Hàn Quốc. Đến Asiad 2018, Olympic Malaysia gây chấn động bằng chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc, giành ngôi nhất bảng E. Họ chỉ thua Olympic Nhật Bản đội sau đó đi đến trận chung kết và thất bại trước Olympic Hàn Quốc. Còn tại AFF Cup 2018, Malaysia chính là đội loại Thái Lan sau 2 trận bán kết đi-về.

    Thái Lan là đại kình địch của bóng đá Việt Nam là không sai. Tuy nhiên, nếu dành hết sự quan tâm cho người Thái mà bỏ quên Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ phải trả giá tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới cũng như SEA Games 30. Thực tế gần 2 năm qua chứng minh Malaysia không hề thua kém bóng đá Thái Lan.

    Tiểu Phương | 21:45 06/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...