MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Không màng tiền bạc, sao tuyển Đức thẳng thừng từ chối Newcastle

    18:50 Thứ tư 09/02/2022

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Đức thừa nhận, anh đã cân nhắc kỹ càng về lời đề nghị đến từ Newcastle United.

     

    Arsenal tập luyện trước trận gặp Newcastle 

    Có thể khẳng định Newcastle United đã trải qua một kỳ chuyển nhượng thành công, nhưng thực tế, họ cũng đánh mất một vài mục tiêu quan trọng của mình. Điển hình như trường hợp của Robin Gosens, người đã gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn

    Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn với Kicker, Gosens thừa nhận đã từ chối lời đề nghị đến từ Newcastle vì việc chuyển sang đội bóng này sẽ mang đến khá nhiều bất lợi. Eurosport dẫn lời hậu vệ người Đức:

    "Tôi đã nghĩ về nó. Nhưng, tôi chưa bao giờ thực sự tính đến một sự thay đổi."

    ROBIN GOSENS SIGNS FOR INTER - Bóng Đá

     Gosens đã chuyển sang Inter Milan.

    "Tôi thấy, nghĩ về diều đó [tiền bạc] thì cũng là bản chất con người. Nếu bạn có thể kiếm được gấp bội với cùng một công việc nhưng ở một nơi khác? Hãy cho tôi thấy một ai đó nói rằng: 'Không, cảm ơn'.

    "Không chỉ bản thân, mà tôi đã có thể chu cấp cho một vài thế hệ nữa trong gia đình mình với số tiền đó."

    "Nhưng, khi tôi phải đưa ra quyết định, tôi luôn lập danh sách những ưu và khuyết điểm, sau đó thì xem cái nào chiếm ưu thế."

    "Và với lời đề nghị này, ưu điểm hiển nhiên là được chơi bóng ở Premier League và lời đề nghị hợp đồng béo bở, nhưng, khuyết điểm thì quá nhiều. Tôi sẽ gây nguy hiểm cho những mục tiêu về mặt thể thao của mình."

    "Vào cuối sự nghiệp, tôi muốn nhìn vào gương và nói: 'Tôi đã nhận được nhiều nhất từ sự nghiệp thể thao của bản thân.' Với Newcastle, ngay từ đầu tôi đã không có cảm giác đó."

    Huỳnh Phong | 18:20 09/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...