MỚI NHẤT :
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Inter có một Hoàng đế khác sau Adriano

    12:13 Thứ năm 17/08/2023

    BongDa.com.vn Sau khi bán Robin Gosens cho Union Berlin, Inter Milan ngay lập tức mang về Carlos Augusto từ Monza theo dạng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá khoảng 13 triệu euro (cộng thêm phụ phí).

     

    Trước khi cập bến Giuseppe Meazza, Carlos Augusto đã trải qua 3 mùa bóng trong màu áo Monza. Anh là thành viên của Biancorossi thi đấu tại Serie B, trước khi cùng đội bóng này thăng hạng Serie A lần đầu tiên sau 110 năm ở mùa giải 2022/23 vừa qua.

     - Bóng Đá

     Augusto góp công lớn giúp Monza thăng hạng lịch sử và trụ lại Serie A.

    Đội chủ sân Brianteo khởi đầu rất chật vật, chỉ giành 1 điểm sau 6 lượt trận đầu tiên, dẫn đến việc huấn luyện viên Giovanni Stroppa bị sa thải. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo khi Raffaele Palladino lên thay, và sau cùng Monza về đích thứ 11 chung cuộc.

    Trong thành phần Monza, Carlos Augusto là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Các cổ động viên đội bóng này gọi anh là L’Imperatore (Hoàng đế), xuất phát từ chữ Augusto, gợi liên tưởng đến Hoàng đế La Mã Augustus.

    Vị trí sở trường của cầu thủ người Brazil là hậu vệ trái, nhưng anh thường được xếp đá tiền vệ trái trong hệ thống 3-5-2 dưới thời Giovanni Stroppa hay ở sơ đồ 3-4-2-1 của Raffaele Palladino.

    Tại Serie A 2022/23, Carlos Augusto ra sân 35 trận, ghi 6 bàn và có 5 kiến tạo. Điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1999 nằm ở khả năng công thủ khá toàn diện, chuyền bóng ổn, tắc bóng hiệu quả, phán đoán tình huống tốt để kịp thời giải vây.

     - Bóng Đá

     Carlos khá toàn diện nơi hành lang cánh.

    Trong mỗi 90 phút, Augusto chuyền bóng chính xác đạt tỉ lệ 85%, có 2.1 cú tắc bóng và 2.1 pha giải vây thành công. Hạn chế của anh nằm ở khâu tạt bóng (chỉ 0.3 thành công, đạt tỷ lệ 17% mỗi trận) và khả năng không chiến dù cao 1m84.

    Đến Inter Milan là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Carlos Augusto, nhưng dĩ nhiên đi kèm rất nhiều áp lực, bởi vị thế và tầm vóc của Nerazzurri vượt trội so với một Monza bé nhỏ. Nhìn theo hướng tích cực, cũng có không ít cơ sở để tin rằng, hậu vệ 24 tuổi sẽ thành công tại đội bóng mới.

    Thứ nhất, anh đã làm quen và thích nghi tốt với môi trường Serie A. Thứ nhì, tại Giuseppe Meazza, Simone Inzaghi thường vận hành hệ thống 3-5-2, đây là sơ đồ mà Augusto từng thích nghi thời còn ở Monza.

    2 yếu tố về mặt lý thuyết sẽ giúp ích cho Hoàng đế mới của Inter. Tuy nhiên, Carlos Augusto vẫn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cùng Federico Dimarco nơi hành lang trái cho một suất chính thức. Cũng không loại trừ khả năng “Inzaghi em” sẽ linh động xếp Augusto đá trung vệ lệch trái, như một phương án dự phòng cho Alessandro Bastoni.

     - Bóng Đá

     Inter có một Hoàng đế khác sau Adriano.

    Trong quá khứ, Inter Milan cũng có một cầu thủ mang biệt danh L’Imperatore (Hoàng đế), đó là Adriano. Thời còn khoác áo Nerazzurri, tiền đạo người Brazil là chân sút khét tiếng tại Serie A, từng cùng đội bóng này 2 lần giành Scudetto (2005/06, 2006/07). Tuy vậy, sự nghiệp của Adriano đã lao dốc dữ dội khi chìm đắm trong tiệc tùng, rượu chè cùng những bóng hồng nóng bỏng, bên cạnh biến cố lớn sau khi người cha qua đời.

    Bây giờ, đội chủ sân Giuseppe Meazza sẽ có một Hoàng đế khác cùng mang quốc tịch Brazil, nhưng chơi khác vị trí với bậc tiền bối và có phần bình dị hơn. Đây vẫn là gương mặt đáng để các Interista chờ đợi ở mùa giải 2023/24.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:43 17/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...