MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Keown nêu tên cầu thủ bất ngờ được yêu thích ở Arsenal

    17:09 Thứ bảy 01/10/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Arsenal, Martin Keown đã nêu tên các cầu thủ chất lượng giúp Pháo thủ có khởi đầu tốt ở mùa giải này.

     

    Martin Keown cũng tin rằng các cầu thủ của Mikel Arteta đã khiến nhiều người thất vọng, bởi nhiều người coi họ là một đội bóng yếu và không thể thách thức các danh hiệu. Thế nhưng Arsenal đang đứng đầu bảng sau 7 trận tại Premier League và chuẩn bị đối mặt với đội xếp thứ ba là Tottenham, đội đang bất bại trong mùa giải này.

    William Saliba, người trở lại sau một mùa giải cho mượn từ Marseille, đã kết hợp ăn ý với tuyển thủ Brazil, Gabriel Magalhaes ở cặp trung vệ của Arsenal.

    Sự thăng tiến vượt bậc của Xhaka - Bóng Đá

     Xhaka đang lấy lại sự yêu mến từ người hâm mộ.

    Keown nhận xét: "Mọi người đều nghĩ rằng Arsenal đã trở thành một đội yếu nhưng giờ đây điều đó không đúng nữa. 2 trung vệ, Saliba và Gabriel, họ là hai người đàn ông khó chơi. Họ mạnh mẽ và giành chiến thắng trong các trận chiến."

    "Ngay cả Granit Xhaka bây giờ cũng trở thành một cái tên được người hâm mộ yêu thích. Ai có thể nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra? Vì vậy, có một sự thay đổi đang diễn ra. Arsenal đang xuất hiện trở lại."

    Thất bại duy nhất của Pháo thủ ở Premier League kể từ đầu mùa giải là dưới tay Man United ở Old Trafford. Quỷ đỏ đang có phong độ cao, do đó trận thua này chưa khiến người hâm mộ Arsenal tuyệt vọng. Nhưng việc để thua ở trận derby sẽ làm dấy lên câu hỏi đối với họ.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 16:39 01/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...