(BongDa.com.vn) – Không còn dừng lại ở mức tin đồn nữa, thời điểm Arturo Vidal rời Juventus để chuyển đến đầu quân cho Bayern Munich chỉ còn được tính bằng giờ. Người Turin liệu có tiếc nuối? Chắc chắn rồi! Nhưng đây là thời điểm tốt nhất để họ nói lời chia tay!
Vidal đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để quay trở lại Đức chơi bóng. Đó là sự thật. Nhiều người cho rằng sau khi Juventus đã chia tay cả Carlos Tevez lẫn Adrea Pirlo thì họ cần giữ lại một số trụ cột quan trọng làm bộ khung vững chắc cho đội bóng và Vidal đáng lẽ là một người như thế. Nhưng tất cả những điều này cũng không cản nổi ý định bán anh đến từ Giuseppe Marotta và BLĐ đội bóng bởi họ hiểu đây là thời điểm tốt nhất để hai bên nói lời chia tay.
Thứ nhất, Vidal đã thăng hoa cùng Juventus ở mùa giải vừa qua và chỉ có Barcelona mới có thể ngăn cản anh cùng các đồng đội giành cú ăn ba lịch sử. Có thể nói, Vidal đang ở ngưỡng phong độ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Chức vô địch Copa America 2015 với vai trò đầu tàu của Chile tiếp tục là minh chứng rõ nét nhất.
Nhưng có lên thì chắc chắn có xuống. Ở tuổi 28, người ta khó hình dung được rằng Vidal sẽ còn có thể phát triển thêm được nữa. Mặt khác lối chơi của Vidal dựa nhiều vào tinh thần chiến đấu, nhưng sau 4 năm đã no nê danh hiệu (chỉ còn thiếu Champions League), rất khó để chúng ta đòi hỏi một “mãnh hổ” đã “no mồi” tiếp tục đi săn.
Và nếu có tiếp tục đi săn, mục tiêu của Vidal cũng sẽ là thứ anh còn thiếu, chiếc cúp Champions League, thứ mà Juventus khó lòng đáp ứng được, ngay cả khi họ là đương kim á quân của giải đấu này.
Thứ hai, Vidal là một cầu thủ quan trọng của Juventus nhưng không có nghĩa là không thể thay thế. Trong quá khứ, Juventus từng bán Roberto Baggio sau khi chân sút huyền thoại này giúp đội bóng đoạt Scudetto năm 1995 và điều tương tự cũng xảy đến với Christian Vieri chỉ 2 năm sau đó. Ngay cả với một tượng đài như Zinedine Zidane, khi Real Madrid đến cùng với một đề nghị dát vàng vào mùa hè 2001, BLĐ Juventus cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.
Thứ ba, tiền sử chấn thương của Vidal là điều BLĐ Juventus bất an. Anh từng dính chấn thương đầu gối hồi đầu mùa giải và liên tục gặp vấn đề với nó trong suốt cả mùa giải. Tính ra Vidal chỉ đá chính tại Serie A 2014/2015 đúng 23 trận, 5 trận còn lại anh ra sân từ băng ghế dự bị. Trở lại sau một năm cày ải trên quá nhiều mặt trận, ai dám chắc Vidal sẽ có được thể lực sung sức nhất cho mùa giải mới.
Thứ tư, bán Vidal cũng là cách tốt nhất để giúp những tài năng trẻ như Stefano Sturaro hay Roberto Pereyra có nhiều đất diễn hơn. Đó còn là chưa kể đến việc tân binh Sami Khedira cũng cần được thi đấu thường xuyên. Vị trí của Vidal không thiếu người thay thế mà vị trí mà Juventus cần lúc này là một “số 10” đúng nghĩa, nơi ở Đức Mario Gotze đang cân nhắc nghiêm túc việc rời Bayern. Đây sẽ là một sự trao đổi hoàn hảo. Bayern có thể chất thép ở tuyến giữa trong khi Juventus sẽ tăng cường sức sáng tạo trên hàng tiền vệ.
Rõ ràng có quá nhiều nguyên nhân hợp lý để thương vụ bom tấn này diễn ra trong vài ngày tới. Cám ơn anh vì những cống hiến, nhưng đây là thời điểm để nói lời chia tay, Vidal!