MỚI NHẤT :
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Jurgen Klopp gặp rắc rối trước trận ra mắt Liverpool

    20:12 Thứ tư 14/10/2015

    HLV Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ không có trợ lý thân tín của mình trong trận ra mắt Liverpool vào cuối tuần này.

    HLV Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ không có trợ lý thân tín của mình trong trận ra mắt Liverpool vào cuối tuần này.

    Jurgen Klopp gặp rắc rối trước trận ra mắt Liverpool
    Jurgen Klopp đã làm việc cùng Buvac (trái) từ khi còn dẫn dắt Mainz và Dortmund. Ảnh: Internet.

    Như đã biết, sau khi kí hợp đồng 3 năm với Liverpool, HLV Jurgen Klopp đã lôi kéo vị trợ lý cũ của mình, ông Zeljko Buvac cùng về Anfield làm việc. Do Premier League tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận vòng loại EURO 2016, vị trợ lý người Bosnia này đã có khoảng thời gian khá dài để hoàn tất thủ tục tới Liverpool.

    Tuy vậy, theo thông tin mới được SportMail đăng tải, ông Zeljko Buvac vẫn chưa xin được giấy phép lao động ở Anh. Bởi vậy, gần như chắc chắn vị trợ lý 54 tuổi này không thể cùng Jurgen Klopp ra mắt ở trận gặp Tottenham sắp tới.

    HLV Jurgen Klopp đang tỏ ra khá bối rối với sự cố trên bởi Zeljko Buvac được ví von là “bộ não” của Klopp, là người gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng cho ông trong sự nghiệp cầm quân.

    Klopp biết Buvac kể từ khi cả 2 còn thi đấu ở Mainz vào những năm 90. Sau đó, cả 2 đã có 14 năm gắn bó cùng nhau trong sự nghiệp huấn luyện, từ Mainz tới Dortmund.

    Jurgen Klopp hiện đã chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột sau khi vòng loại EURO 2016 kết thúc. Tuy vậy, do trợ lý Zeljko Buvac chưa thể tới Anfield làm việc, nhà cầm quân người Đức đang gặp khó khăn trong việc xây dựng đội hình mới. Trong 2 ngày trở lại đây, ông phải làm việc với trợ lý thứ 2 của mình là ông Peter Krawietz.

    Liverpool hiện đang xếp thứ 10 ở Premier League với 12 điểm, chỉ kém 6 điểm so với đội đầu bảng Man City. Do đó, Klopp vẫn có thể đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch bóng đá Anh mùa này cùng Lữ đoàn đỏ.

    Vào cuối tuần này, Jurgen Klopp sẽ có trận ra mắt Liverpool ở White Hart Lane (gặp Tottenham). Phải tới giữa tuần sau, các CĐV thành phố cảng mới có dịp chứng kiến nhà cầm quân người Đức điều quân ở Anfield, nơi mà Liverpool sẽ tiếp Rubin Kazan ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Europa League.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...