MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Jurgen Klopp: "Đó là thứ duy nhất họ muốn có và chúng tôi đã cho đi"

    08:16 Thứ hai 28/12/2020

    BongDa.com.vn Liverpool vừa nhận phải trận hòa thất vọng trước West Brom ngay tại Anfield.

    Liverpool có vẻ như đã giành được 3 điểm dễ dàng sau pha lập công tuyệt vời ở phút thứ 12 của Sadio Mane. Đội chủ nhà chiếm ưu thế hoàn toàn trong hiệp một, nhưng dần dần để mất quyền kiểm soát vào hiệp 2, tỏ ra kém an toàn khi Joel Matip phải tập tễnh rời sân vì chấn thương.

    Thủ thành Alisson Becker đã làm rất tốt trong pha đối mặt với Karlan Grant, nhưng trước cú đánh đầu của Semi Ajayi, anh không thể làm gì hơn.

    'West Brom deserved the point' – Klopp laments Liverpool's Anfield display - Bóng Đá

     HLV Klopp thừa nhận Liverpool không xứng đáng có chiến thắng.

    "Đó là lỗi của chính chúng tôi. Tôi không nghĩ bất cứ ai có thể đặt kỳ vọng vào một đội chơi như West Brom trong hiệp một, với đội hình 6-4-0," HLV Klopp nói với Sky Sports.

    "Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt. Chúng tôi đã ghi bàn thắng và không cho đi bất cứ điều gì, đặc biệt là không để họ có pha đá phạt nào.

    Hiệp hai, chúng tôi không làm điều tương tự nữa. Trong năm phút đầu tiên của hiệp hai, họ đã có ba đợt phản công. Chúng tôi đã cho họ những quả phạt góc dễ dàng và đơn giản. Đó là thứ duy nhất mà họ muốn có và chúng tôi đã cho đi. Đó là lỗi của chúng tôi và đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ có một điểm thay vì ba điểm.

    Công bằng mà nói, West Brom đã làm chính xác công việc của họ trong 90 phút. West Brom xứng đáng có điểm vì chúng tôi không biết cách kết thúc trận đấu, không có đủ cơ hội dứt điểm."

    Klopp nói về trận hòa West Brom:

     
    Minh Tuấn | 07:46 28/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...