MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Joe Cole chỉ ra một sao Chelsea cần phải ngồi dự bị vì sa sút

    05:30 Thứ tư 16/12/2020

    BongDa.com.vn The Blues đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trong vòng 4 ngày, một dấu hiệu đáng báo động cho các học trò Frank Lampard.

     

     Đẳng cấp của Joe Cole trong màu áo Chelsea

    Đoàn quân Frank Lampard có trận thua thứ 2 liên tiếp trong vòng 4 ngày khi Chelsea bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Wolves ở chuyến làm khách đến SVĐ Molineux trong khuôn khổ vòng 13 Premier League. Nhận định sau trận đấu, cựu danh thủ Joe Cole cho rằng, đã đến lúc Lampard cho Timo Werner nghỉ ngơi nhằm lấy lại phong độ.

    Tiền đạo người Đức được lựa chọn đá chính ngay từ đầu rạng sáng nay nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công đội nhà. Werner trải qua giai đoạn sa sút thời gian gần đây với chuỗi 8 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường.

    ‘He needs to brush up on his finishing’ – Joe Cole tells Frank Lampard to drop Chelsea striker Timo Werner after Wolves loss - Bóng Đá

    Joe Cole khuyên Lampard để Werner dự bị.

    "Theo quan điểm cá nhân, Werner vô cùng lợi hại khi được xếp đá lệch trái. Tôi nghĩ cậu ấy là một ngôi sao xuất sắc nhưng cần nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái cân bằng. Khi Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi trở lại, Lampard cần có sự đổi mới trên hàng công, cất Werner trên băng ghế dự bị," Cole chia sẻ với Amazon Prime Video.

    "Premier League là cuộc đua marathon. Do đó, Chelsea cần có sự xoay tua lực lượng nhân sự hợp lý trên cả một chặng đường dài phía trước. Vì vậy, để Werner dự bị và trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Cậu ấy đã có khởi đầu tốt tại Chelsea nhưng cần thời gian để hòa nhập và chứng minh. Tôi tin tưởng Werner và Kai Havertz sẽ là 2 ngôi sao lớn của The Blues," Cole kết luận.

    Anh Nguyễn | 05:00 16/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...