MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Jamie Carragher chỉ ra điều khiến Liverpool khó vô địch

    22:59 Thứ sáu 05/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn Thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa Liverpool và đối thủ Man City đang là rất lớn.

    Liverpool sẽ tiếp đón Man City tại Anfield ở vòng đấu tới. Rõ ràng với phong độ hiện tại của Lữ Đoàn Đỏ, họ đang khiến các cổ động viên rất lo lắng.

    The Kop bây giờ đang nằm ngoài cuộc đua vô địch, đó là những gì mà chính Andy Robertson đã nói. Và theo Jamie Carragher, họ buộc phải thắng để có thể trở lại với đường đua: "Nếu muốn trở lại với cuộc đua vô địch, Liverpool buộc phải đánh bại được Man City trong trận đấu tới đây, và rồi hãy xem họ sẽ ở đâu sau 7-8 vòng đấu tiếp theo.

    Hy vọng rằng City sẽ đánh rơi một vài điểm số. Chuỗi trận hiện tại của họ là không tưởng, và sẽ là bất khả thi để giữ cho nó kéo dài. Rõ ràng, không một đội bóng nào có thể thắng mãi được, City cũng chẳng ngoại lệ.

     - Bóng Đá

    Phong độ của Liverpool đang là rất đáng báo động.

    Thế nhưng vấn đề của Liverpool, đấy là khoảng cách giữa hai đội quá lớn, và nó sẽ càng khủng khiếp hơn nếu họ để thua tại Anfield."

    Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ Michael Owen mới đây cũng đã có những nhận định không lạc quan về đội bóng cũ: "Vào thời điểm này, Liverpool không nằm trên đường đua đến danh hiệu Premier League. Khoảng cách 7 điểm và thi đấu nhiều hơn Manchester City 1 trận là quá lớn."

    Trung vệ Virgil van Dijk trong quá trình hồi phục 

     
    Anh Tú | 22:29 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...