MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • Inter bị loại ở Champions League là cái tát vào mặt bóng đá Ý

    09:54 Thứ bảy 16/03/2024

    BongDa.com.vn Việc đội bóng được đánh giá cao nhất Serie A, Inter Milan bị loại khỏi cúp C1 là một nỗi thất vọng cho nền bóng đá Ý.

    Inter Milan đã bị loại khỏi Champions League, đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ Serie A không có đại diện nào ở tứ kết.

    Inter thua Atletico Madrid trên chấm phạt đền vào rạng sáng thứ Năm và khiến Nerazzurri bị loại khỏi Champions League sau Napoli, Lazio và Milan. Trong đó, Rossoneri đã phải rời cuộc chơi ngay ở vòng bảng.

    Khi hàng thải Barca quyết định đại chiến Atletico - Inter - Bóng Đá

    Inter đã bị loại đầy cay đắng.

    Một năm trước, ba câu lạc bộ Serie A - Milan, Napoli và Inter - lọt tới vào tứ kết, còn Nerazzurri đã đi đến tận chung kết, chỉ để thua Manchester City của Pep Guardiola ở Istanbul. Vậy mà giờ đây, không còn cái tên Ý nào còn tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu sau vòng 16 đội mùa này.

    Phó tổng biên tập La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti viết : “Có một sự thất vọng lớn, không thể phủ nhận điều đó” .

    Việc Inter bị loại là một cái tát, một đòn giáng vào giấc mơ của Nerazzurri và bóng đá Ý. Một năm trước, chúng ta có 3 câu lạc bộ trong số 8 đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng năm nay chẳng có cái tên nào. Mọi thứ đã đảo lộn, và ý tưởng tiến xa tại giải đấu, nếu không nhất thì cũng nhì, đã bị dập tắt.

    Chúng ta thực sự không thể nghĩ rằng đội bóng tốt nhất của Serie A, đội thống trị giải đấu trong nước và chơi trận chung kết Champions League gần nhất, sẽ bị loại bởi Atletico Madrid. Vâng, là Atletico Madrid đấy.

    Inter đã khác trong mùa giải này. Họ gần như không thể bị đánh bại, nhưng lần này chúng tôi thậm chí không thể nói rằng Diego Simeone chỉ dựa vào chủ nghĩa phòng ngự co cụm, như điều thường xảy ra trong triều đại 13 năm của ông ấy. Không thể nói như vậy. Atletico đã chơi thứ bóng đá có chất lượng và loại Inter khỏi Champions League, viên ngọc quý giá nhất của bóng đá Ý.”

    Khi hàng thải Barca quyết định đại chiến Atletico - Inter - Bóng Đá

     Inter lẽ ra đã có thể làm tốt hơn.

    Inter đã kết thúc bảng đấu của họ với vị trí thứ 2 dưới Real Sociedad, nhưng nhiều người coi Nerazzurri là đội cửa trên khi họ được bắt cặp với Atletico vào tháng 12. Tất cả các phương tiện truyền thông Ý đều tin tưởng đoàn quân của Simone Inzaghi sẽ giành quyền vào tứ kết.

    Việc Lazio bị Bayern Munich loại là điều có thể đoán trước được, có lẽ là không thể tránh khỏi. Bayern quá vượt trội,” Agresti tiếp tục.

    "Việc Barcelona loại Napoli, hai đội cùng đang gặp khủng hoảng, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng chúng tôi tin tưởng Inter sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ vô địch Champions League. Họ hoàn có thể giành được nó. Chắc chắn cuối cùng chỉ có City và Real Madrid là thực sự nổi trội hơn họ. Inter và Inzaghi đã lừa dối chúng tôi. Biểu tượng của đêm đó chính là cú đá phạt đền của Lautaro, với quả bóng được cầu thủ xuất sắc nhất Serie A đưa lên khán đài.

    Hãy để chúng tôi nói rõ. Mùa giải của Nerazzurri vẫn rất huy hoàng, thậm chí mang tính lịch sử, bởi không ai có thể ngăn cản ngôi sao thứ hai gắn lên ngực áo họ. Tuy nhiên, trận thua ở Madrid để lại cảm giác thiếu trọn vẹn. Inter là niềm hy vọng lớn của bóng đá Ý, là điểm tham chiếu và là những người dẫn đầu nền bóng đá của chúng tôi vào thời điểm này."

    Đăng Nguyễn | 09:24 16/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...