MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Incheon United “sa thải” 3 ngoại binh, chỉ giữ lại Xuân Trường

    13:33 Thứ tư 23/11/2016 | 8

    Thất vọng với phong độ của các ngoại binh ở mùa giải vừa qua nên HLV Lee Ki Hyung của Incheon United đã quyết định thanh lý hàng loạt. Tuy vậy, riêng Xuân Trường thì được giữ lại. HLV Lee Ki Hyung đã xem tiền vệ người Việt Nam đá trận mở màn AFF Cup 2016 và ông rất hài lòng.

    Mùa vừa qua, Incheon United phải chiến đấu tới những vòng cuối cùng mới có thể trụ lại K.League. So với thành tích xếp hạng 7 mùa trước, thì việc tụt xuống xếp thứ 10 rõ ràng mang tới nhiều sự thất vọng. Một trong những lý do chính khiến Incheon United thì đấu trầy trật là do các ngoại binh đều không thể hiện được gì nhiều. Kevin Oris (Bỉ), Matej Jonjic (Croatia) và Krste Velkoski (Macedonia) đều thi đấu rất mờ nhạt...

    xuan-truong

    HLV Lee Ki Hyung rất có thiện cảm với Xuân Trường.

    Ngay khi mùa giải khép lại, HLV Lee Ki Hyung đã quyết định thanh lý bộ 3 ngoại binh nói trên. Tuy nhiên, riêng với trường hợp của Lương Xuân Trường – ngoại binh tới từ Việt Nam, ông lại không làm như vậy. Theo đó, nhà cầm quân 42 tuổi này đã điền tên tiền vệ người Việt Nam vào danh sách Incheon United tham dự K.League mùa giải tới.

    Thực tế, kể từ khi lên thay tiền nhiệm Kim Do-hoon, HLV Lee Ki Hyung đã dành những sự ưu ái nhất định cho Xuân Trường. Cụ thể, ở giai đoạn cuối mùa giải, bất chấp Incheon United phải chiến đấu sống chết cho cuộc chiến trụ hạng K.League, HLV Lee Ki Hyung vẫn tạo cơ hội cho cựu ngôi sao HAGL ra sân. Thậm chí có tới 3 trận liên tiếp Xuân Trường ra sân thi đấu.

    Theo tiết lộ từ tờ Naver Sport, khi Xuân Trường cùng ĐT Việt Nam bước vào trận mở màn AFF Cup 2016 với chủ nhà Myanmar, HLV Lee Ki Hyung đã theo dõi trực tiếp trận đấu qua kênh Fox Sport 2. Sau đó, ông còn chiếu lại video trận đấu này cho lãnh đạo và ban huấn luyện Incheon United xem, đồng thời đưa ra những nhận xét tích cực về tiền vệ người Tuyên Quang.

    Ngay trong ngày hôm qua, HLV Lee Ki Hyung cũng đã có cuộc gặp với ông Lee Dong Jun, Giám đốc quản lý, đồng thời cũng là người đại diện của Lương Xuân Trường, và ông Park Yong Bok, CEO của CLB Incheon United. Trong buổi gặp mặt, HLV Lee Ki Hyung không ngớt lời khen Xuân Trường vì màn trình diễn xuất sắc trước ĐT Myanmar.

    Còn nhớ hồi đầu tháng 10 vừa qua, khi ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đá giao hữu tại sân Mỹ Đình, HLV Lee Ki Hyung đã gọi điện trực tiếp sang CLB HAGL để hỏi cách xem trực tiếp trận đấu. Rõ ràng, nhà cầm quân 42 tuổi này rất có thiện cảm với Xuân Trường và luôn đánh giá cao tiềm năng chơi bóng của anh. Vào chiều nay (23.11), khi ĐT Việt Nam bước vào trận thứ 2 tại AFF Cup 2016 gặp Malaysia, chắc chắn HLV Lee Ki Hyung sẽ lại dành thời gian theo dõi.

    Đông Hưng | 08:04 23/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...