MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Hy hữu: Đội tuyển có người chuyển giới nam chơi cho đội nữ

    18:08 Thứ năm 10/09/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ của tuyển nữ Canada vừa công khai mình là người chuyển giới.

    Tuyển thủ Canada Rebecca Quinn vừa xác nhận mình là người chuyển giới thông qua một bài đăng trên mạng xã hội: "Việc công khai luôn rất khó khăn. Tôi đã sống như một người chuyển giới với người thân của mình suốt nhiều năm qua. Tôi luôn tự hỏi rằng mình có nên công khai chuyện này. Tôi biết rằng đây là quyết định đã cứu cả cuộc đời của tôi."

    "Đây là cả một quá trình, tôi biết rằng nó sẽ không hoàn hảo. Nhưng tôi mong rằng những lời nói của mình có thể khích lệ người khác làm điều gì đó."

    Canadian international Quinn announces that he is transgender - Bóng Đá

     Quinn là người chuyển giới nam chơi cho đội nữ Canada.

    Quinn đã chơi cho đội nữ Canada kể từ năm 2014, khi cô mới 18 tuổi. Hậu vệ này cùng đội tuyển của mình tham dự World Cup 2015, giành huy chương đồng ở Rio Olympics 4 năm sau đó. Rebecca Quinn đã có cả thảy 57 lần ra sân cho Canada. Hiện Quinn đang thi đấu ở Thụy Điển cho CLB Vittsjo GIK, là một trong những vận động viên châu Mỹ nổi bật nhất từng công khai mình thuộc giới tính thứ ba

    Một cái tên đáng chú ý khác là vận động viên 3 môn phối hợp Chris Mosier, anh là người chuyển giới đầu tiên tham gia thi đấu cho đội tuyển Mỹ, nhưng chơi cho đội nam. Đây là vận động viên chuyển giới đầu tiên được hãng Nike ký hợp đồng tài trợ.

    Nike ra mắt áo đấu của Inter Milan:

     
    Thanh Vũ | 17:38 10/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...