MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Đến Chelsea, tân binh đắt giá hội ngộ người yêu đồng giới

    16:32 Thứ tư 02/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chuyện tình của Magda Eriksson và Pernille Harder được đón nhận với phản ứng tích cực.

    Mới đây, Chelsea đã chính thức đón tiền đạo Pernille Harder từ Wolfsburg với mức phí 350 nghìn euro, con số kỷ lục thế giới đối với một nữ cầu thủ. Đáng nói hơn, đến thi đấu ở thành London, Harder sẽ được về chung một mái nhà với Magdalena Eriksson, đồng đội cũ và cũng là người yêu của cô.

    Chuyện của hai người được công khai vào năm ngoái, trong thời gian diễn ra World Cup nữ. Sau khi giúp đội tuyển Thụy Điển đánh bại Canada ở vòng 16 đội, Magdalena đã tiến đến khán đài và tìm đến chỗ ngồi của Pernille, một tuyển thủ Đan Mạch nhưng mang áo đấu của kình địch để cổ vũ bạn mình. Sau đó, hai người trao cho nhau một nụ hôn giữa đám đông khán giả trên sân Công viên các hoàng tử.

    Đến Chelsea, tân binh đắt giá hội ngộ người yêu đồng giới - Bóng Đá

     Magdalena và Pernille công khai tình cảm ở trận đấu World Cup.

    Những ồn ào trên mạng xã hội xuất hiện, nhưng với chiều hướng tích cực. Bức hình của hai người được chia sẻ rộng rãi trên khắp thế giới, 2 nữ cầu thủ có "CV khủng" công khai tình cảm với nhau, truyền cảm hứng và động lực cho hàng triệu người khác.

    Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian sau đó, Magdalena Eriksson kể lại: "Chúng tôi thậm chí không nhận ra mọi người đang chụp ảnh". Pernille tiếp lời: "Thật sự điên rồ, bức hình được tweet trên toàn thế giới. Chúng tôi chỉ ở bên nhau một cách tự nhiên, không nghĩ nhiều đến việc truyền cảm hứng cho người khác, chụp ảnh cùng nhau hay làm những thứ tương tự."

    Chuyện tình này càng trở nên đẹp hơn trong mắt công chúng khi Pernille và Magdalena cùng tham gia vào quỹ Common Goal do Juan Mata khởi xướng, qua đó chấp nhận trích 1% thu nhập của mình để đóng góp vào các hoạt động từ thiện và phát triển xã hội.

    Đến Chelsea, tân binh đắt giá hội ngộ người yêu đồng giới - Bóng Đá

     Cặp đôi đồng tính được hội ngộ ở Chelsea.

    PlayProud, tập thể dành cho các vận động viên thể thao thuộc giới tính thứ ba, đã chỉ ra rằng có 40% người trẻ trong cộng đồng này không tin xã hội sẽ chấp nhận con người thật của mình. Bản thân Magdalena cũng rất lo lắng trong lần đầu nói với bạn bè mình việc bản thân thích con gái. Cô cảm thấy may mắn vì chuyện của mình được chấp nhận, nhưng cho rằng nếu là 2 cầu thủ nam hôn nhau tại World Cup, điều đó sẽ tạo nên một cơn sóng dữ dội trong dư luận.

    Pernille cũng cho rằng các cầu thủ nam thuộc giới tính thứ ba vẫn rất sợ phải đối mặt với phản ứng của đồng đội và khán giả, hy vọng có người đầu tiên dám công khai để mở lối cho những người tiếp theo. Trước đó, chủ công của đội nữ Arsenal, Vivianne Miedema, cũng đã phát biểu những lời tương tự.

    Đội nữ Lyon vô địch Champions League lần thứ 5 liên tiếp:

     
    Thanh Vũ | 16:02 02/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...