MỚI NHẤT :
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • Trọng tài “nghe lời Chúa” điều khiển trận đấu giữa Bỉ và Canada

    17:15 Thứ tư 23/11/2022

    BongDa.com.vn Chứng kiến sai lầm mà trọng tài Janny Sikazwe từng mắc phải trong quá khứ, nhiều người sẽ cảm thấy hoài nghi về năng lực của ông.

    Theo lịch phân công từ ban tổ chức World Cup 2022, ông Sikazwe sẽ đảm nhiệm vai trò trọng tài chính ở trận đấu giữa Bỉ và Canada. Hỗ trợ cho vị trọng tài 43 tuổi này sẽ là các trợ lý Jerson Dos Santos (người Angola), Arsenio Marengula (người Mozambique) và Yoshimi Yamashita (người Nhật Bản).

    Thông thường, các trọng tài đến từ châu Phi không được người hâm mộ chú ý quá nhiều. Nhưng Sikazwe là một ngoại lệ.

    Trọng tài Janny Sikazwe là ai? - Bóng Đá

     Trận đấu tai tiếng của trọng tài Sikazwe.

    Chuyện khó tin ở AFCON 2021

    Mọi chuyện bắt nguồn từ sai lầm của ông trong trận đấu giữa Tunisia và Mali ở AFCON 2021. Sikazwe đã thổi còi kết thúc trận đấu đến 2 lần, và cả 2 lần ấy đều đến khi đồng hồ chưa điểm sang phút thứ 90.

    Phút 86, Sikazwe thổi hồi còi mãn cuộc lần thứ nhất. Sau khi nhận được lời nhắc nhở, ông cho trận đấu được tiếp tục thêm vài phút. Tuy nhiên, khi trận đấu vẫn còn 17 giây nữa mới hết thời gian thi đấu chính thức, ông thổi còi kết thúc lần thứ hai. Tất nhiên, cuộc chạm trán này không có thời gian đá bù giờ, và Tunisia đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

    Khi trả lời phỏng vấn sau trận, Sikazwe đưa ra lời giải thích khiến nhiều người ngã ngửa: “Tôi đã thấy nhiều người đi làm việc ở nước ngoài và trở về trong cỗ quan tài. Tôi đã ở rất gần với điều ấy, không chỉ 1 mà đến 2 lần. Các bác sĩ nói rằng cơ thể của tôi có nhiệt độ quá cao. Nếu tiếp tục điều khiển trận đấu thêm vài phút, tôi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và cuộc đời tôi cũng không còn. Tôi nghĩ Chúa đã bảo tôi sớm phải kết thúc trận đấu. Vâng, Chúa đã cứu tôi”.

    Trọng tài Janny Sikazwe là ai? - Bóng Đá

     Sikazwe từng làm nhiệm vụ ở World Cup 2018.

    Tại sao Sikazwe được làm nhiệm vụ ở World Cup 2022?

    Ngoại trừ tai tiếng tại AFCON 2021, Sikazwe được đánh giá là vị trọng tài có chuyên môn tốt, hầu như không mắc sai lầm. Theo Transfermarkt, ông đã điều khiển 113 trận đấu trong sự nghiệp, rút 326 thẻ vàng, 8 thẻ đỏ và thổi 27 quả penalty.

    Đây không phải lần đầu tiên Sikazwe làm nhiệm vụ ở World Cup. Cách đây 4 năm, ông từng đi vào lịch sử khi trở thành trọng tài người Zambia đầu tiên góp mặt ở Ngày hội bóng đá thế giới. Sikazwe góp mặt ở trận đấu giữa Bỉ và Panama. Với đẳng cấp quá chênh lệch, tuyển Bỉ dễ dàng có được thắng lợi. Sau đó, Sikazwe còn điều khiển trận đấu giữa Nhật Bản và Ba Lan.

    Ngoài ra, Sikazwe còn làm nhiệm vụ ở FIFA Club World Cup, AFCON và nhiều giải đấu lớn khác. Vậy nên, việc ông được chọn làm đại diện cho các trọng tài châu Phi góp mặt ở Qatar lần này cũng là điều dễ hiểu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 16:45 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...