MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Huyền thoại Man Utd nói lời 'thấm thía', Pogba đến hồi chốt tương lai

    09:27 Thứ sáu 19/07/2019

    BongDa.com.vn Thêm một nhân vật có tiếng nói đã lên tiếng về tương lai của cầu thủ người Pháp.

    Ở kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, chuyện đi ở của cựu sao Juventus đã làm giới báo chí tốn không ít giấy mực. Khi tham dự Tour vòng quanh châu Á cùng nhà tài trợ Adidas, đích thân Paul Pogba cũng lên tiếng muốn tìm kiểm thử thách mới trong sự nghiệp.

    Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Mino Raiola chính là tác nhân lớn nhất gây ra sự rối loạn tại sân Old Trafford. Khi được hỏi về tương lai của thân chủ, "siêu cò" người Italia xác nhận tiền vệ 26 tuổi rất muốn đến một CLB mới và ban lãnh đạo Manchester United cũng biết điều này.

    Robson: Players should make their own decisions rather than rely on agents' - Bóng Đá

     Paul Pogba vẫn bình thản trước hàng loạt tin đồn.

    Mặc dù vậy, tuyển thủ Pháp vẫn đang cùng các đồng đội tham dự chuyến tập huấn trước mùa giải tại Australia và Singapore. Chia sẻ về trường hợp của nhà vô địch World Cup 2018, Bryan Robson đã đưa ra những lời khuyên đắt giá cho "hậu bối" của mình.

    "Cậu ta sẽ luôn có một suất trong đội hình của tôi. Một điều tôi nghĩ các CĐV nên sớm biết được, đôi khi những tay cò luôn nói những lời không xuất phát từ suy nghĩ của các cầu thủ. Họ nên tập trung vào sự nghiệp của mình và tự đưa ra quyết định thay vì dựa vào người đại diện", cựu tiền vệ người Anh cho biết.

    "Đó là những cầu thủ hiện đại, luôn làm những gì mà mình muốn. Paul Pogba là một người vô cùng tuyệt vời và hi vọng có thể tiếp tục thể hiện điều đó. Cậu ấy đã kí hợp đồng với M.U và nên tập trung chơi cho đội bóng", huyền thoại của Quỷ đỏ chốt hạ.

    Giang Nam | 08:55 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...