MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • Hot boy U19 cùng đàn anh HAGL cắt tóc kiểu Beckham

    22:56 Thứ ba 15/11/2016

    Sau khi kết thúc giải U22 quốc tế ở Vũ Hán (Trung Quốc), thủ quân U19 Trọng Đại đã cùng các đàn anh Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Sơn,... đi sửa sang mái tóc tại Hà Nội.

    U22-Trong-dai-1

     Trọng Đại với chiều cao hơn 1,8 m cùng khuôn mặt khá điển trai được coi là hot boy của đội U19 Việt Nam. Nhân dịp đội U22 trở về từ giải quốc tế tại Vũ Hán, Trọng Đại dẫn các đồng đội đang khoác áo HAGL đi cắt tóc ở thủ đô.

    U22-Trong-dai-2

     Không chỉ nổi bật về chuyên môn và tầm ảnh hưởng ở lứa U19 vừa giành chiến tích lịch sử đoạt vé dự World Cup, Trọng Đại còn rất được các fan nữ hâm mộ.

    U22-Trong-dai-3

     Đông Triều và Hồng Duy muốn tận dụng ngày nghỉ ở Hà Nội để đi chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Đông Triều cho biết, các hiệu tóc ở Pleiku không nắm bắt được những kiểu tóc hiện đại nên anh và các đồng đội thường tận dụng các đợt tập huấn đội tuyển để chỉnh sửa "mặt tiền" cho thật đẹp.

    U22-Trong-dai-4

     Kiểu dáng mà giới cầu thủ Việt Nam đang rất thích là undercut giống cựu danh thủ Beckham. Đông Triều trêu đùa thủ môn Văn Trường sau khi cả hai có mái tóc mới khá đẹp.

    U22-Trong-dai-5

     Hậu vệ phải Lê Văn Sơn vốn khá chú ý đến đầu tóc nên cũng không phải ngoại lệ.

    U22-Trong-dai-6

     Văn Sơn từng thi đấu nổi bật ở Cúp bóng đá TP.HCM 2014 và hiện là thành viên quan trọng ở đội U22 Việt Nam và HAGL.

    U22-Trong-dai-7

     Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng cũng không bỏ qua cơ hội cắt tóc theo mốt thời thượng Slick back - Undercut.

    U22-Trong-dai-8

     Trọng Đại nhìn khá nam tính với mái tóc mới.

    U22-Trong-dai-9

     Phải thường xuyên thi đấu nên các cầu thủ đều lựa chọn cho mình kiểu tóc ngắn, cắt cao và sát cho thoải mái. Các cầu thủ trẻ đã có khoảng thời gian thư giãn, thoải mái vui đùa cùng nhau trước khi trở lại CLB tập trung. 

    Đ.T | 21:27 15/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...