Nếu bạn chưa giỏi, hãy học theo người giỏi nhất. Câu nói này trở thành kim chỉ nam đối với nhiều người, nhiều lĩnh vực khác nhau. Premier League cuối tuần qua, HLV Ole Gunnar Solskjær có sự thay đổi quan trọng ở đội hình ra sân của Man United trước Tottenham Hotspur.
Thuyền trưởng người Na Uy sử dụng đội hình 3-5-2 với hai mũi nhọn tấn công là Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani. Thực tế cho thấy kết quả ấn tượng. Quỷ đỏ đè bẹp Gà trống với tỷ số chung cuộc 3-0.
Thành tích đó khiến nhiều CĐV Man United phấn khởi về một tương lai tươi sáng hơn của đội nhà. Sơ đồ 3-5-2 được Ole sử dụng từng làm mưa làm gió tại Premier League trước đây. HLV thành công nhất với chiến thuật 3-5-2 là Antonio Conte trong khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea. Phải chăng, Ole đã “bắt chước” Conte áp dụng sơ đồ 3-5-2 cho Man United?
Chúng ta không biết chắc liệu Ole có tham khảo Conte hay không. Tuy nhiên, những áp lực liên tiếp buộc Ole phải thay đổi nhằm giúp đội nhà cải thiện phong độ. Sau chiến thắng tưng bừng trước Tottenham, nhiều CĐV đã đặt ra câu hỏi liệu Man United có thể lột xác với hệ thống chiến thuật mới? Thời gian sẽ cho chúng ta biết đáp án chính xác nhất.
Man United cần có những nhân tố phù hợp, hoàn hảo để vận dụng thành công hệ thống 3-5-2. Về cơ bản, 3-5-2 cho phép các đội bóng linh hoạt, đa dạng trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong đó, vai trò của cặp hậu vệ cánh đóng vai trò then chốt.
Khi đội nhà tấn công, cặp cánh sẽ dâng cao đóng vai trò như các wing-back. Ở chiều ngược lại khi chuyển sang trạng thái phòng ngự, cặp cánh sẽ lui về, tạo thành hàng thủ 5 người.
Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka là cặp cánh then chốt nếu Man United sử dụng sơ đồ 3-5-2. Shaw và Wan-Bissaka cần đảm bảo khả năng lên công về thủ nhịp nhàng xuyên suốt 90 phút để phát huy điểm mạnh của hệ thống 3-5-2.
Bên cạnh bộ đôi chạy cánh, hàng tiền vệ đóng vai trò quan trọng tiếp theo nếu Man United muốn chơi với sơ đồ 3-5-2. Những ngôi sao nơi khu trung tuyến cần có linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Cảm quan không gian, khả năng phối hợp, di chuyển không bóng từ các tiền vệ có ý nghĩa lớn.
Fred, Scott McTominay là hai tiền vệ trung tâm được Ole tin tưởng nhất vào lúc này tại Man United. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn lo ngại nếu Quỷ đỏ sử dụng 3-5-2 với bộ đôi Fred - McTominay.
Thời gian qua cho thấy, cả Fred và McTominay thường xuyên mắc lỗi vị trí, khả năng bọc lót và kèm người kém. Điều đó sẽ khiến Man United dễ bị phá vỡ cấu trúc đội hình, dễ dàng bị đối phương phản công khi Fred hay McTominay để mất bóng.
Man United cần một tiền vệ trụ đẳng cấp để vận hành trơn tru hệ thống 3-5-2. Kế tiếp, bộ ba trung vệ đóng vai trò quan trọng nếu Ole áp dụng hệ thống mới. Harry Maguire, Victor Lindelof và Raphael Varane là 3 CB tốt nhất ở sân Old Trafford hiện tại.
Hai mũi nhọn đá cao nhất trên hàng công sẽ đảm trách vai trò ghi bàn, khuấy đảo hàng thủ đối phương. Trong chiến thắng trước Tottenham Hotspur cuối tuần qua, Ronaldo và Cavani đã hoàn thành ấn tượng vai trò hai trung phong cắm.
Điều đó gợi lên kịch bản xán lạn nếu Man United chơi với hệ thống 3-5-2 ở giai đoạn tới. Theo Gary Neville, Ronaldo cần thi đấu bên cạnh những mẫu cầu thủ tích cực tranh cướp bóng, pressing liên tục như Carlos Tevez hay Park Ji-sung trước đây.
Thời điểm hiện tại, Cavani là đối tác hoàn hảo nhất với CR7 nếu Man United quyết định chơi với sơ đồ 3-5-2. Tiền đạo người Uruguay chính là mẫu cầu thủ mà Neville đã đề cập.
Vấn đề cuối cùng, Man United có vận hành tốt hệ thống 3-5-2 hay không, phụ thuộc lớn vào tài cầm quân, năng lực chuyên môn của Ole. Chiến lược gia người Na Uy khó có thể so bì với Conte về tư duy chiến thuật. Do đó, Ole sẽ cần “cắp sách” đi học cựu HLV Chelsea ở giai đoạn tới thông qua những băng hình, tài liệu và sự tư vấn từ đội ngũ trợ lý HLV.
Ole nhận xét về bộ đôi Ronaldo - Cavani: